Các phản ứng phê bình chính phủ Ấn

chặn tài trợ cho hội dòng của Mẹ Têrêsa

 

Các phản ứng phê bình chính phủ Ấn chặn tài trợ cho hội dòng của Mẹ Têrêsa.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Calcutta (RVA News 30-12-2021) - Nhiều nhân vật và tổ chức ủng hộ các hoạt động bác ái của dòng Mẹ Têrêsa phê bình việc làm của chính phủ Ấn, không cho các nữ tu Thừa sai bác ái tiếp tục nhận tài trợ từ nước ngoài để thi hành các hoạt động bác ái cho dân nghèo.

Nữ tu Prema, người Ðức, Bề trên Tổng quyền của dòng cho biết dòng đã làm đơn xin chính phủ Ấn cho gia hạn việc nhận tài trợ từ nước ngoài, chiếu theo luật mới được ban hành về vấn đề này (Foreign Contribution Regulation Act), nhưng đơn xin không được chấp nhận với lý do các nữ tu "không đáp ứng các điều kiện để được chấp thuận".

Theo báo "The Hindu", người Ấn giáo, trong tài khóa 2020-2021, hội dòng đã nhận 750 triệu Mỹ kim, tương đương với 662 triệu Euro. Có 22,000 nhân viên và những người được trực tiếp trợ giúp trong các trung tâm của dòng Thừa sai bác ái trên toàn Ấn Ðộ.

Bà Sunita Kumar, Phát ngôn viên của dòng Thừa sai bác ái nói với tờ New York Thời báo rằng bà tin tưởng vấn đề có thể được giải quyết. Bà cũng nói rằng việc tài trợ công việc của dòng Thừa sai bác ái không bị thương tổn ngay, nhờ sự ủng hộ của địa phương.

Cha Dominic Gomes, Tổng đại diện của Tổng giáo phận Calcutta, nơi có trụ sở trung ương của dòng Thừa sai bác ái, nói rằng tin về việc chính phủ Ấn không cho phép dòng nhận tài trợ từ nước ngoài "là một món quà độc ác đối với những người nghèo nhất trong số những người nghèo".

(CNA 28-12-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page