Ðức Hồng y Cupich giới hạn thêm

việc cử hành thánh lễ nghi thức cũ

 

Ðức Hồng y Cupich giới hạn thêm việc cử hành thánh lễ nghi thức cũ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Chicago (RVA News 28-12-2021) - Ðức Hồng y Blase Cupich, Tổng giám mục giáo phận Chicago, Hoa Kỳ, đã ban hành chính sách mới giới hạn thêm việc cử hành thánh lễ, theo sách lễ năm 1962, tiền Công đồng chung Vatican II.

Quy luật được Ðức Hồng y ban hành ngày 27 tháng Mười Hai năm 2021 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 25 tháng Giêng năm 2022, đòi những linh mục, phó tế và thừa tác viên thánh chức nào muốn dùng nghi thức cũ thì phải viết đơn xin Ðức Hồng y, chiếu theo các qui luật mới. Qui luật này cũng buộc các thánh lễ truyền thống bằng tiếng Latinh phải có các bài đọc bằng tiếng địa phương, dùng bản dịch chính thức của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ.

Thêm vào đó, các thánh lễ đó không được cử hành ở các nhà thờ giáo xứ, trừ khi Ðức Tổng giám mục và Tòa Thánh đồng ý chuẩn chước.

Chính sách mới của Ðức Hồng y Cupich cũng cấm cử hành các thánh lễ truyền thống vào Chúa nhật đầu tháng, lễ Giáng sinh, Tam nhật Vượt Qua, Chúa nhật Phục sinh và Chúa nhật lễ Hiện Xuống.

Ðức Hồng y Tổng giám mục Chicago cho biết chính sách mới này, theo tinh thần Tự sắc "Traditionis custodes", những người giữ gìn truyền thống, do Ðức Thánh cha Phanxicô ban hành ngày 16 tháng Bảy năm 2021. Ngoài ra, qui luật của giáo phận Chicago cũng phản ánh các giải thích luật do Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích công bố hôm 18 tháng Mười Hai năm 2021, trong đó Ðức Tổng giám mục Tổng trưởng Arthur Roche nói rằng chủ đích của Tự sắc vừa nói của Ðức Thánh cha nhắm tái lập trong toàn thể Giáo hội Công giáo Latinh một kinh nguyện đồng nhất diễn tả sự hiệp nhất, như các sách phụng vụ do thánh Phaolô VI và Gioan Phaolô II Giáo hoàng công bố, phù hợp với các Sắc lệnh của Công đồng chung Vatican II và truyền thống của Giáo hội.

Về phần Huynh đoàn thánh Phêrô, một trong những tu đoàn tông đồ lớn nhất theo khuynh hướng truyền thống, nói rằng văn kiện giải thích của Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích không liên hệ trực tiếp đến những cộng đoàn đã được Tòa Thánh chính thức nhìn nhận trước đây và được cử hành thánh lễ, các bí tích theo nghi lễ cũ.

Huynh đoàn thánh Phêrô hiện nay có 341 linh mục đang hoạt động tại 14 nước trên thế giới. 185 chủng sinh, trong đó có 17 phó tế. Huynh đoàn có hai đại chủng viện, một tại Ðức và một tại Mỹ.

Các linh mục thuộc huynh đoàn này phục vụ tại 147 giáo phận, với 259 nơi thờ phượng, trong đó có 47 giáo xứ. Huynh đoàn chưa bao giờ có nhiều linh mục như hiện nay. Hồi tháng Chín năm 2021 có 50 người trẻ gia nhập huynh đoàn, trong đó có 33% là người Mỹ (176), 24% là người Pháp và 10% là người Ðức.

(TV Gloria. 20-12-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page