Khó khăn của các nữ tu

Thừa sai bác ái Ấn Ðộ

 

Khó khăn của các nữ tu Thừa sai bác ái Ấn Ðộ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

West Bengal (RVA News 28-12-2021) - Tài khoản ngân hàng của các nữ tu Thừa sai bác ái tại Ấn Ðộ dùng để trợ giúp người nghèo có nguy cơ bị chính phủ Ấn phong tỏa, gây thiệt hại cho những người nghèo.

Hãng tin Asia News, truyền đi ngày 28 tháng Mười Hai năm 2021, cho biết một sứ điệp ngắn của Thủ tướng bang West Bengal, ông Mamata Banerjee, tố giác chính phủ trung ương Ấn đã phong tỏa các tài khoản này và ông tỏ ra bị sốc vì những hậu quả đối với 22,000 người nghèo được các nữ tu giúp đỡ.

Trước tình trạng này, bộ nội vụ Ấn phải lên tiếng minh xác rằng có vấn đề gia hạn giấy phép của các nữ tu nhận các tài trợ từ nước ngoài (Foreign Contribution Regulation Act), nhưng giấy phép các tài khoản của các nữ tu còn hiệu lực cho đến ngày 31 tháng Mười Hai tới đây. Ông cho biết chính các nữ tu yêu cầu phong tỏa các tài khoản trong khi chờ đợi giải quyết vấn đề giấy phép nhận tiền.

Luật này đang gây những khó khăn ngày càng lớn cho nhiều tổ chức quốc tế hoạt động tại Ấn Ðộ. Luật được ban hành dưới sức ép của các thành quốc gia Ấn giáo, họ cho rằng các tổ chức quốc tế nhận tài trợ từ nước ngoài để thực hiện những vụ cải đạo, làm cho người Ấn giáo bỏ Ấn giáo theo tôn giáo khác.

Cách đây ba tuần tại bang Gujarat, một cô nhi viện của các nữ tu Thừa sai bác ái đã bị phong tỏa các tài khoản ngân hàng, sau một cuộc thanh tra của Ủy ban bảo vệ trẻ thơ. Họ tố giác rằng các trẻ nữ được đưa vào viện cô nhi đó bị cưỡng bách trở lại Kitô giáo, điều mà các nữ tu của Mẹ Têrêsa mạnh mẽ phủ nhận.

(Asia News 28-12-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page