Thêm một nhà thờ Chính thống

bị chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ

biến thành Ðền thờ Hồi giáo

 

Thêm một nhà thờ Chính thống bị chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ biến thành Ðền thờ Hồi giáo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Ederne (RVA News 28-12-2021) - Thêm một thánh đường Kitô tại Thổ Nhĩ Kỳ bị chính phủ nước này biến thành Ðền thờ Hồi giáo. Ðây là nhà thờ thứ ba chịu số phận này.

Hãng tin của Chính thống giáo, truyền đi ngày 27 tháng Mười Hai năm 2021, cho biết thánh đường vừa nói, ngày trước gọi là Nhà thờ Santa Sofia, ở thành phố Adrianople, nay là thành Ederne, đã bị chính phủ Thổ biến thành bảo tàng viện cách đây 56 năm, và nay biến cải thành Ðền thờ Hồi giáo, được khánh thành hôm 24 tháng Mười Hai năm 2021, sau khi được tu bổ.

Hiện diện tại lễ khánh thành, có ông Ali Erbas Bộ trưởng tôn giáo vụ của Thổ Nhĩ Kỳ. Ông nói: "Ðền thờ đã được liên kết với cộng đoàn sau 56 năm. Ước gì Allah toàn năng lắng nghe những kinh nguyện từ các tháp Ðền thờ của chúng ta. Tôi muốn cám ơn tất cả những người đã cộng tác với việc tu bổ đền thờ này".

Ðây là thánh đường Chính thống thứ ba bị chính quyền Thổ biến thành Ðền thờ Hồi giáo, sau nhà thờ Santa Sofia ở thành Trébizonde và Constantinople, cùng với Ðan viện Chúa Cứu Thế ở Chora, cũng thuộc Constantinople.

(Orthodoxie.com 27-12-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page