Ðức Thánh cha chia buồn với Nam Phi:

Ðức Tổng giám mục Desmond Tutu qua đời

 

Ðức Thánh cha chia buồn với Nam Phi: Ðức Tổng giám mục Desmond Tutu qua đời.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 27-12-2021) - Ðức Thánh cha Phanxicô chia buồn về việc Ðức Tổng giám mục Desmond Tutu qua đời và ngài đề cao sự nghiệp thăng tiến bình đẳng chủng tộc của Ðức Cố Tổng giám mục.

Trong điện văn nhân danh Ðức Thánh cha gửi đến Ðức Tổng giám mục Peter Wells, Sứ thần Tòa Thánh tại Nam Phi, Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh viết:

"Ðức Thánh cha Phanxicô đau buồn khi hay tin Ðức Tổng giám mục Desmond Tutu qua đời và ngài chân thành chia buồn với gia đình cùng những người thân yêu của Ðức Cố Tổng giám mục. Ðức Thánh cha nhớ đến sự phục vụ Tin mừng của Ðức Cố Tổng giám mục qua nỗ lực thăng tiến sự bình đẳng chủng tộc và hòa giải tại quê hương Nam Phi và phó thác linh hồn Ðức Cố Tổng giám mục cho tình yêu thương xót của Thiên Chúa tối cao. Ðức Thánh cha cũng khẩn cầu Thiên Chúa ban phúc lành an bình và an ủi trong Chúa Giêsu cho tất cả những người đang khóc thương sự qua đi của Ðức Cố Tổng giám mục trong niềm hy vọng chắc chắn về sự sống lại".

Ðức Tổng giám mục Desmond Tutu thuộc Anh giáo, đã qua đời hôm 26 tháng Mười Hai năm 2021 hưởng thọ 90 tuổi (1931). Ngài nổi bật về các hoạt động bài trừ chế độ apartheid phân biệt chủng tộc và thăng tiến hòa giải. Ðức Cố Tổng giám mục đã được giải Nobel hòa bình vì các hoạt động trên đây hồi năm 1985. Lễ an táng Ðức Cố Tổng giám mục sẽ được cử hành vào ngày 01 tháng Giêng năm 2022. Cả nước Nam Phi để tang một tuần lễ.

(Vatican News 26-12-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page