Ngoại trưởng Tòa Thánh

thăm Nam Sudan

 

Ngoại trưởng Tòa Thánh thăm Nam Sudan.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Juba (RVA News 26-12-2021) - Từ ngày 21 đến 23 tháng Mười Hai năm 2021, Ðức Tổng giám mục Paul Gallagher, đã đến thủ đô Juba của Nam Sudan bên Phi châu và người ta hy vọng Ðức Thánh cha có thể viếng thăm nước này vào năm 2022.

Trong cuộc viếng thăm, Ðức Tổng giám mục Ngoại trưởng đã gặp các vị lãnh đạo chính trị và tôn giáo, cũng như các cộng tác viên của Ðức Tổng giám mục Canterbury, Giáo chủ Liên Hiệp Anh giáo tại Nam Sudan. Và trong cuộc nói chuyện với Ðức Tổng giám mục, Tổng thống Salva Kiir tái khẳng định sự dấn thân kiến tạo hòa bình và sẵn sàng đón tiếp Ðức Thánh cha, người đã nhiều lần bày tỏ ý muốn viếng thăm Sudan.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Ðài Vatican, Ðức Tổng giám mục Gallagher nói rằng: "Có lẽ sẽ không bao giờ có một thời điểm hoàn toàn thích hợp, nhưng có thể Ðức Thánh cha có thể viếng thăm Nam Sudan vào năm tới. Có một sự hỗ trợ lớn dành cho một cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha. Chúng ta phải tiếp tục trong toàn thể tiến trình phân định".

Cuộc viếng thăm của Ðức Tổng giám mục Ngoại trưởng tại Nam Sudan đã được dự trù từ nhiều tháng nay, phối hợp với Tòa giáo chủ của Ðức Tổng giám mục Justin Welby của Canterbury. Ngay từ năm 2017, Ðức Thánh cha đã bày tỏ ý muốn thực hiện một sứ vụ đại kết tại Nam Sudan khi gặp cộng đoàn Anh giáo tại Nhà thờ Các Thánh ở Roma. Hồi đó, ngài tiết lộ rằng: "Các cộng sự viên của tôi đang nghiên cứu xem có thể thực hiện một cuộc viếng thăm tại Nam Sudan hay không? Tại sao? Thưa, vì các giám mục Anh giáo, Tin lành Trưởng lão và Công giáo Nam Sudan đến nói với tôi: "Xin Ðức Giáo hoàng vui lòng đến Nam Sudan, dù chỉ một ngày thôi. Nhưng xin đừng đến một mình, nhưng với Ðức Tổng giám mục Justin Welby". Chúng tôi đang suy nghĩ. Tình hình tại Nam Sudan rất xấu và họ muốn hòa bình, cùng nhau chúng ta làm việc cho hòa bình. Ngay từ hồi tháng Mười năm 2017, cuộc viếng thăm có vẻ thực hiện được, nhưng rồi bối cảnh chính trị trở nên trầm trọng hơn với các cuộc xung đột, đụng độ tại nhiều miền ở Nam Sudan, tạo nên sự chấm dứt đình chiến và một cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng, ngăn cản sáng kiến viếng thăm."

Ðức Tổng giám mục Gallagher cho biết: "Chúng tôi đến Nam Sudan này với mục đích lắng nghe dân chúng, nghe các vị lãnh đạo chính trị cũng như Giáo hội tại đây, để xem tình hình thế nào và đâu là những đóng góp mà Tòa Thánh có thể làm, đặc biệt là Ðức Thánh cha Phanxicô và Ðức Tổng giám mục Canterbury trong việc đẩy mạnh tiến trình hòa bình".

(Vatican News 24-12-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page