Hội đồng Giám mục Philippines

kêu gọi các tín hữu giảm chi tiêu

để giúp các nạn nhân cuồng phong Rai

 

Hội đồng Giám mục Philippines kêu gọi các tín hữu giảm chi tiêu để giúp các nạn nhân cuồng phong Rai.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Manila (RVA News 24-12-2021) - Ðức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines kêu gọi các tín hữu đừng phung phí với những bữa tiệc Giáng sinh thịnh soạn, để góp phần cứu trợ các nạn nhân bị cuồng phong Rai, cũng gọi là bão Odette cách đây hơn một tuần lễ.

Con số nạn nhân ở các đảo Visayas và Mindanao đã lên tới 375 người, thiệt hại vật chất rất lớn lao, hàng ngàn gia đình bị mất sản nghiệp.

Giáo hội Công giáo tại Philippines đã tuyên bố dành ngày 25 và 26 tháng Mười Hai năm 2021 làm ngày cầu nguyện và liên đới với các nạn nhân. Số tiền lạc quyên lần thứ hai trong các thánh lễ sẽ được dành cho việc cứu trợ, qua Caritas của mười giáo phận ở những nơi bị bão.

Tại thành phố Cebu, các thừa sai dòng Ngôi Lời đã đón tiếp 44 gia đình nghèo bị thiệt hại vì cuồng phong. Ngoài ra, Tổng giáo phận Cebu xác nhận rằng trong số các nạn nhân cũng có một linh mục bị thiệt mạng, là cha Eliseo Leo, cha sở giáo xứ thánh Tomas de Villanueva ở Badian.

Một tuần sau thiên tai, các nhân viên cứu trợ mới đến được thành phố Malabuyoc, bị hoàn toàn cô lập với phần còn lại của tỉnh Cebu, vì hai cây cầu bị sập. Một đoàn xe chở lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm đến cho dân chúng. Trong số 4,000 căn nhà tại Malabuyoc có 90% bị hư hại, và 20% hoàn toàn bị phá hủy.

Tình trạng tại đảo Bohol thật thê thảm, với 98 người chết và 16 người bị mất tích. Vấn đề trầm trọng nhất là thiếu nước uống trong lành, vì sự cung cấp không đầy đủ.

(Asia News 23-12-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page