Ðức Thánh cha tiếp Chủ tịch

Hội đồng ngoại vụ Chính thống Nga

 

Ðức Thánh cha tiếp Chủ tịch Hội đồng ngoại vụ Chính thống Nga.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 22-12-2021) - Sáng hôm 22 tháng Mười Hai năm 2021, Ðức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến Ðức Tổng giám mục Hilarion Alfeyev, Chủ tịch Hội đồng ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Nga.

Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni, cho biết cuộc trao đổi dài một tiếng đồng hồ diễn ra trong tinh thần huynh đệ, hai vị đã đề cập đến một số đề tài được hai bên cùng quan tâm và cần có sự dấn thân chung để tìm ra những câu trả lời cụ thể về mặt nhân bản và tinh thần.

Ðức Thánh cha cám ơn những lời chúc mừng của Ðức Thượng phụ Kirill, Giáo chủ Chính thống Nga, nhân dịp sinh nhật thứ 85 của ngài, hôm 17 tháng Mười Hai năm 2021. Ngài cũng bày tỏ tâm tình quý mến và gần gũi Giáo hội Chính thống Nga cũng như với Ðức Thượng phụ Kirill, mới đây đã kỷ niệm sinh nhật thứ 75, đồng thời Ðức Thánh cha nhắc đến, với lòng biết ơn, về hành trình huynh đệ được thực hiện chung cũng như cuộc trao đổi diễn ra tại La Habana, Cuba hồi năm 2016.

Sau cuộc nói chuyện, Ðức Thánh cha và Ðức Tổng giám mục Hilarion đã trao đổi quà tặng: Ðức Tổng giám mục tặng Ðức Thánh cha ảnh Icône Ðức Mẹ Dấu Chỉ và Ðức Thánh cha tặng Ðức Tổng giám mục một bức tranh khảm diễn tả Ðức Mẹ "Sinkatabaris của Thiên Chúa" cũng như các cuốn văn kiện Giáo hoàng của ngài và Sứ điệp hòa bình thế giới 2022, và Văn kiện về tình huynh đệ nhân loại, ký kết với đại Iman Al Tayyeb hồi năm 2019. (Rei 22-12-2021)

Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Izvestija, số ra ngày 22 tháng Mười Hai năm 2021, tại Mascơva, ông Vladimir Legojda, Chủ tịch phân bộ tương quan giữa Giáo hội và Nhà nước thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Nga nói rằng: "cuộc gặp gỡ lần thứ hai giữa Ðức Giáo hoàng Phanxicô và Ðức Thượng phụ Kirill ở trong tay các nhà ngoại giao Giáo hội chúng tôi, cuộc gặp gỡ ấy sẽ diễn ra khi tất cả các điều kiện được chín mùi".

Ông cũng nói rằng Ðức Thượng phụ Chính thống Nga vẫn muốn gặp lại Ðức Giáo hoàng Roma, nhưng thời điểm cuộc gặp gỡ này "sớm hay muộn tùy theo sự chín mùi của các hoàn cảnh đúng. Tại Cuba, cuộc gặp gỡ đã diễn ra vì có tình trạng khẩn cấp tại Trung Ðông, nay thì cuộc gặp gỡ giữa hai vị giáo chủ tùy thuộc rất nhiều yếu tố khác".

(Asia News 22-12-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page