Các vị lãnh đạo tôn giáo Liban

kêu gọi đối thoại

 

Các vị lãnh đạo tôn giáo Liban kêu gọi đối thoại.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Beirut (RVA News 22-12-2021) - Các vị đại diện tôn giáo tại Liban, Công giáo và Hồi giáo, kêu gọi đối thoại, sau khi gặp ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, Antonio Guterres, hôm thứ Hai, ngày 20 tháng Mười Hai năm 2021.

Ðức Hồng y Bechera Rai, Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Maronit và Ðại Mufti Hồi giáo Sunnit của Liban, Sheik Abdul Latif Derian, cùng các đại diện tôn giáo khác, đã ký một tuyên ngôn chung khẳng định rằng đứng trước cuộc khủng hoảng ngày càng gia tăng tại nước này, cần có một sự cam kết dấn thân cho sự cởi mở, bao dung và sống chung như nòng cốt căn tính và sự ổn định của Liban. Cần bảo vệ các giá trị này và tập trung vào những gì liên kết nhân dân và đất nước Liban.

Trong cuộc viếng thăm tại Liban hôm 20 tháng Mười Hai năm 2021, ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cũng tưởng niệm các nạn nhân vụ nổ ở cảng Beirut hồi tháng Tám năm 2020, làm cho hơn 190 người chết và khoảng 6,000 người bị thương. Phần lớn khu vực hải cảng và khu dân cư gần đó bị tàn phá. Vì cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế và tài chánh, cho đến nay vấn đề tái thiết chưa được tiến hành.

Ông Antonio Guterres kêu gọi các chính trị gia Liban đoàn kết và kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp Liban.

(KNA 21-21-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page