Sứ điệp Ðức Thánh cha

gửi Ðại học Công giáo Thánh Tâm

 

Sứ điệp Ðức Thánh cha gửi Ðại học Công giáo Thánh Tâm.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 20-12-2021) - Ðức Thánh cha Phanxicô khuyến khích Ðại học Công giáo Thánh Tâm ở Ý đề ra những kiểu mẫu tư tưởng mới, để xác định những giải pháp cho các thách đố khẩn cấp chúng ta được kêu gọi đương đầu, như bảo vệ môi trường, kinh tế, những thách đố về xã hội và dân số.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây, trong sứ điệp Video gửi Ðại học Công giáo Thánh Tâm, hôm 19 tháng Mười Hai năm 2021, trong buổi khai giảng niên học mới, giữa năm kỷ niệm 100 năm thành lập đại học nổi tiếng này.

Ðại học Công giáo Thánh Tâm có trụ sở chính tại thành phố Milano, bắc Italia, và có năm chi nhánh ở các nơi như Roma, Brescia, Piacenza, Cremona. Ðây là đại học tư lớn nhất tại Âu châu, với hơn 42,000 sinh viên thuộc mười bốn khoa. Bệnh viện Gemelli, nơi Ðức Thánh cha Phanxicô đã được điều trị hồi tháng Bảy năm 2021, được coi là nhà thương nổi tiếng nhất ở Roma. Gemelli là tên của linh mục bác sĩ và tâm lý gia Agostino Gemelli (1878-1959) qua đời năm 1959.

Lễ khai giảng bắt đầu với thánh lễ do Ðức cha Mario Delpini, Tổng giám mục Milano, chủ sự tại Nhà thờ chính tòa sở tại, phần tiếp đó diễn ra tại đại thính đường của Ðại học, đặc biệt với sự hiện diện của bà Ursula von der Leyen, người Ðức, chủ tịch Ủy ban hành pháp của Liên hiệp Âu châu.

Trong sứ điệp được công bố tại đây, Ðức Thánh cha nhắc đến hiệp ước giáo dục hoàn cầu do Tòa Thánh cổ võ, để "gây ý thức nơi tất cả mọi người về sự lắng nghe những câu hỏi lớn về ý nghĩa của thời đại ngày nay, bắt đầu từ những câu hỏi của các thế hệ trẻ đứng trước những bất công xã hội, những vi phạm nhân quyền, những cuộc cưỡng bách di cư.

Trong bối cảnh này, Ðức Thánh cha ca ngợi Ðại học Công giáo Thánh Tâm vì những dự án cộng tác quốc tế, hướng tới các dân tộc khác nhau trên thế giới, và vì bao nhiêu trợ giúp kinh tế, mỗi năm cung cấp các học bổng cho các sinh viên nghèo, và vì quan tâm đến những người rốt cùng cũng như các bệnh nhân, nói lên sự dấn thân cụ thể.

Ngỏ lời với các sinh viên đại học Công giáo Thánh Tâm, trong thời đại có nhiều hoang mang và phức tạp do đại dịch, Ðức Thánh cha khuyên họ đừng để mình bị cướp mất hy vọng, đừng để mình bị lây nhiễm vì virus cá nhân chủ nghĩa, và hãy kín múc từ những căn cội để tăng trưởng và tiến bước.

(Vatican News 19-12-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page