Sứ điệp Giáng sinh

của Hội đồng Giám mục Haiti

 

Sứ điệp Giáng sinh của Hội đồng Giám mục Haiti.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Port au Prince (RVA News 21-12-2021) - Trong sứ điệp Giáng sinh, công bố hôm 18 tháng Mười Hai năm 2021, Hội đồng Giám mục Haiti kêu gọi cộng đồng quốc tế và các nhà chính trị tại nước này tìm giải pháp cho sự hỗn độn về cơ chế, kinh tế và xã hội mà quốc gia đang phải đương đầu.

Haiti là nước nghèo nhất ở Tây Bán Cầu, từ nhiều tháng qua, nước này càng lâm vào tình trạng lộn xộn hơn, sau khi tổng thống Jovenel Moisi bị sát hại và trận động đất hồi tháng Tám năm 2021. Trong những ngày qua, xảy ra vụ nổ xe chở xăng ở Cap-Haitien, thành phố lớn thứ hai của Haiti, làm cho khoảng 75 người chết. Xe xăng bị lật và dân chúng ào tới để lấy xăng và vụ nổ xảy ra ngay lúc đó, gây thiệt hại nặng nề về nhân mạng.

Trong sứ điệp, các giám mục Haiti khẳng định rằng: "Chúng tôi không thể dửng dưng lãnh đạm trước những biến cố thê thảm trong những tháng qua. Trong khi chúng tôi liên đới với đau khổ của tất cả các nạn nhân những vụ bắt cóc, hãm hiếp và bạo lực đủ loại, chúng tôi phó thác cho lòng thương xót của Thiên Chúa linh hồn của những anh chị em vô tội ngã gục dưới lằn đạn của những nhóm võ trang hùng hậu. Chúng tôi thành tâm chia buồn với các gia đình đang chịu tang. Chúng tôi quyết liệt lên án những hành động anh em chém giết lẫn nhau. Chúng tôi đòi hỏi tái lập sự thật, trật tự và công lý, cùng với quyền bính quốc gia".

Các giám mục Haiti nhắc đến lời Ðức Thánh cha Phanxicô trong buổi đọc kinh Truyền tin, trưa Chúa nhật 31 tháng Mười năm 2021 và long trọng kêu gọi các vị lãnh đạo quốc tế đừng bỏ mặc đất nước Haiti trong thời điểm bị thử thách cam go hiện nay, với bao nhiêu đau thương". Sứ điệp của các giám mục có đoạn viết: "Nhiều đồng bào của chúng ta buộc lòng phải bỏ nước ra đi, với hy vọng tìm được an sinh tại nơi khác như họ mong ước. Ðáng tiếc là nhiều khi họ trở thành nạn nhân của những vụ lạm dụng và kỳ thị. Hiệp với Ðức Thánh cha, chúng tôi lên án những hành động đó và yêu cầu làm sao để các nguyên tắc về sự tôn trọng phẩm giá con người được áp dụng cho tất cả mọi người. Chúng tôi nhiệt liệt bày tỏ lòng biết ơn đối với Ðức Thánh cha vì sứ điệp liên đới mạnh mẽ của ngài với Haiti".

(Sir 19-12-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page