Bốn mươi mốt linh mục

và bốn giám mục Venezuela chết vì Covid-19

 

Bốn mươi mốt linh mục và bốn giám mục Venezuela chết vì Covid-19.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Caracas (RVA News 21-12-2021) - Từ tháng Ba năm 2020 đến ngày 13 tháng Mười Hai năm 2021, đã có 41 linh mục và 4 giám mục tại Venezuela chết vì Covid-19, trên tổng số 413 linh mục và 26 giám mục bị nhiễm virus tại nước này. Tuổi của các vị thiệt mạng là từ 40 đến 90, và tuổi trung bình là 61.

Theo thống kê của Hội đồng Giám mục Venezuela, trong số 41 giáo phận toàn quốc, 38 giáo phận có giáo sĩ bị lây nhiễm Covid-19.

Trong số 4 giám mục bị thiệt mạng, có 3 vị về hưu, đặc biệt là Ðức Hồng y Jorge Urosa Savino, 79 tuổi, nguyên Tổng giám mục giáo phận thủ đô Caracas, qua đời ngày 23 tháng Chín năm 2021.

Hiện thời, Giáo hội Công giáo tại Venezuela có 2,068 linh mục và 60 giám mục. Thông cáo của Hội đồng Giám mục nói rằng: "Giữa cuộc khủng hoảng hoàn cầu vì đại dịch, các linh mục cũng không tránh khỏi nguy cơ bị lây nhiễm Covid-19, trong lúc nhiều người tìm kiếm sự an ủi tinh thần và sự gần gũi trong đức tin, vì đó các linh mục cống hiến sự phục vụ dành cho Giáo hội".

Thông cáo nhắc lại rằng Hội đồng Giám mục luôn nhắc nhở toàn thể dân chúng tôn trọng các chỉ dẫn về an ninh vệ sinh.

(Fides 14-12-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page