Ðức Hồng y Turkson

từ chức Bộ trưởng Bộ Phát triển

 

Ðức Hồng y Turkson từ chức Bộ trưởng Bộ Phát triển.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 18-12-2021) - Theo tin báo chí, Ðức Hồng y Peter Turkson, 73 tuổi, Bộ trưởng Bộ Phát triển nhân bản toàn diện, từ nhiệm từ ngày 31 tháng Mười Hai năm 2021, tuy nhiên tin này chưa được Tòa Thánh xác nhận và bình luận. Ðức Hồng y đã giã từ các cộng tác viên trong bộ, hôm thứ Sáu ngày 17 tháng Mười Hai năm 2021.

Tin tức báo chí không cho biết lý do quyết định trên đây của Ðức Hồng y Turkson. Không có vấn đề nào liên quan đến tài chánh, và cuộc thanh tra nội bộ mới đây không thấy có gì bất hợp lệ. Cuộc thanh tra này do Ðức Thánh cha quyết định và ủy cho Ðức Hồng y Blaise Cupich, Tổng giám mục giáo phận Chicago, thực hiện. Tuy nhiên, báo chí cho rằng có những khó khăn về quản trị.

Ðức Hồng y Turkson người Ghana, sinh năm 1948, nguyên là Tổng giám mục Giáo phận Cape Coast và từng làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ghana, rồi được Ðức Thánh cha Gioan Phaolô II phong làm Hồng y năm 2003. Năm 2009, ngài được Ðức Thánh cha Biển Ðức XVI bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Sau đó, từ ngày 31 tháng Tám năm 2016, Ðức Thánh cha Phanxicô đặt ngài làm Bộ trưởng Bộ Phát triển nhân bản toàn diện, một cơ quan tân lập bao gồm bốn Hội đồng Tòa Thánh, là: Công Lý và Hòa bình, di dân, mục vụ các nhân viên y tế, Hội đồng Cor Unum, Ðồng Tâm, là cơ quan bác ái của Ðức Thánh cha.

Tuy nhiên, việc gộp lại này đã tạo nên căng thẳng về nhân sự. Ðặc biệt, phân bộ di dân và tị nạn hoạt động riêng, trực tiếp dưới Ðức Thánh cha và do Ðức Hồng y Michel Czerny, người Canada và cha Fabio Baggio, dòng Scalabrini, điều hành với chức vụ là Phó Tổng thư ký.

Hồi mùa hè năm 2021, cha Bruno Marie Duffé, 70 tuổi, đã giã từ Bộ Phát triển sau khi mãn nhiệm kỳ 5 năm, rồi đến cha Augusto Zampini, người Argentina, 52 tuổi, đồng Tổng thư ký, cũng trở về nước, không có lý do nào được công bố. Sự ra đi của cha gây ngạc nhiên tại Roma, vì lúc đó cha mới đảm trách nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban Vatican về Covid-19 từ năm 2020.

Ðức Thánh cha đã bổ nhiệm nữ tu Alessandra Smerilli, 46 tuổi, dòng Con Ðức Mẹ Phù Hộ, từ phó Tổng thư ký lên làm Quyền Tổng thư ký của Bộ Phát triển từ tháng Ba năm 2021.

Trên nguyên tắc, nhiệm kỳ 5 năm của Ðức Hồng y Turkson kết thúc vào đầu tháng Chín năm 2021, và theo thông lệ không có thông cáo gì về việc gia hạn nhiệm kỳ. Ðây là nhiệm kỳ thứ ba của Ðức Hồng y tại Giáo triều Roma.

(Kathpress, CNA 17-12-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page