Ðức Thánh cha xác nhận

ý muốn viếng thăm Hungary

 

Ðức Thánh cha xác nhận ý muốn viếng thăm Hungary.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 17-12-2021) - Cha Cirill Hortobagyi, Tổng viện phụ Ðan viện Biển Ðức Pannonhalma, cho biết Ðức Thánh cha Phanxicô xác nhận ý muốn trở lại viếng thăm Hungary.

Ðức Viện phụ kể lại: Vào cuối buổi tiếp kiến chung, hôm 15 tháng Mười Hai năm 2021, tại Vatican, Ðức Thánh cha đã chào cha bằng tiếng Hungary "Isten hozott", nghĩa là nhiệt liệt chào mừng. Sau đó, cha đã nói chuyện với Ðức Thánh cha và nhắc đến dự án của ngài trở lại thăm Hungary. Cha kể: Tôi nói với ngài rằng chúng con rất vui mừng về ý định này của Ðức Thánh cha, ngài trả lời: "Tôi sẽ đến".

Cách đây vài tuần, trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Telam của Argentina, Ðức Thánh cha đã phác họa chương trình viếng thăm của ngài: ngoài Congo bên Phi châu, còn có Papua tân Guinea ở Úc Châu, Ðông Timor, và cả cuộc viếng thăm tại Hungary nữa.

Ðức Thánh cha đã đến Budapest, Hungary, Chúa nhật 12 tháng Chín năm 2021 và chỉ lưu lại đây trong vài tiếng đồng hồ để chủ sự thánh lễ bế mạc Ðại hội Thánh Thể quốc tế lần thứ 52, trước khi sang thăm Cộng hòa Slovak. Tổng thống Janos Ader, Ðức Hồng y Peter Erdoẽ, Tổng giám mục Budapest và Ðức cha Andras Veres đã bày tỏ ước muốn Ðức Thánh cha trở lại thăm Hungary lần nữa.

Ðan viện Pannolhalma được thành lập năm 996 và là di tích lịch sử cổ kính nhất của Hungary, trên một đỉnh đồi 282 mét. Thánh Martino thành Tours đã sinh ra tại chân đồi này, vì thế nơi đây xưa kia cũng được gọi là núi thánh Martino. Ngày nay, có khoảng 50 đan sĩ sống tại Ðan viện này.

(Kathpress 16-12-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page