Ðức Thánh cha bổ nhiệm Ủy viên

đặc nhiệm về kinh tế của Ðền thờ Ðức Bà Cả

 

Ðức Thánh cha bổ nhiệm Ủy viên đặc nhiệm về kinh tế của Ðền thờ Ðức Bà Cả.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 16-12-2021) - Hôm 15 tháng Mười Hai năm 2021, Ðức Thánh cha Phanxicô đã bổ nhiệm một Ủy viên đặc nhiệm quản trị và giải quyết tình trạng kinh tế tài chánh khó khăn của Ðền thờ Ðức Bà Cả, một trong bốn Ðại Vương cung thánh đường Giáo hoàng ở Roma.

Ðó là Ðức ông Rolandas Makrickas, 49 tuổi người Lituana, hiện là trưởng ban quản trị tại Phân Bộ Tổng vụ Phủ Quốc khanh Tòa Thánh, từ hai năm nay (8-2019). Ðức ông xuất thân từ trường ngoại giao Tòa Thánh, đã phục vụ tại Tòa Sứ thần Tòa Thánh tại Mỹ, từ năm 2013 đến 2017, rồi làm Ðại biện Tòa Sứ thần Tòa Thánh ở Gabon, rồi làm tham tán Sứ thần tại Congo.

Thông cáo của Tòa Thánh cho biết lý do việc bổ nhiệm ngoại thường này là vì "những phức tạp đặc thù trong việc quản lý kinh tế và tài chánh của Kinh sĩ đoàn Ðền thờ Ðức Bà Cả, tình trạng này càng trầm trọng hơn vì đại dịch lan tràn".

Trong công tác này, Ðức ông Makrickas được sự trợ giúp của Cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh, gọi tắt là APSA, và ngân hàng trung ương Vatican (IOR). Công tác phụng vụ và mục vụ tại Ðền thờ Ðức Bà Cả vẫn do Ðức Hồng y Stanislaw Rylko, người Ba Lan, Giám quản Ðền thờ này, điều hành.

Kinh sĩ đoàn Ðền thờ Ðức Bà Cả có từ thế kỷ XIII. Việc quản trị Ðền thờ này dưới quyền của Ðức Hồng y Rylko, có 24 kinh sĩ và những người phụ tá giúp đỡ.

Vấn đề quản trị kinh tế và tài chánh tại Ðền thờ này bắt đầu có những khó khăn từ hơn mười năm nay, khi vị quản lý Kinh sĩ đoàn bấy giờ là Ðức ông Bronislaw Morawiec, 61 tuổi, người Ba Lan, đã lợi dụng chức vụ của mình để "lem nhem" về tài chánh của Ðền thờ. Năm 2014 đương sự bị tòa án tại Vatican kết án bốn năm tù vì tội "gian lận, giả mạo và tham ô", đồng thời phải trả lại 250,000 Euro, khoảng 280,000 Mỹ kim, cho Kinh sĩ đoàn.

(CNA 15-12-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page