Ðức Thánh cha thành lập

Quỹ Fratelli tutti

 

Ðức Thánh cha thành lập Quỹ Fratelli tutti.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 16-12-2021) - Ðức Thánh cha Phanxicô thành lập Quỹ Fratelli tutti tại Quốc gia thành Vatican, với mục đích khởi xướng quanh Ðền thờ thánh Phêrô những sáng kiến liên quan tới linh đạo, nghệ thuật, huấn luyện và đối thoại với thế giới.

Trong thủ bút, ký ngày 08 tháng Mười Hai năm 2021, và công bố hôm 15 tháng Mười Hai năm 2021, Ðức Thánh cha viết: "Tôi hài lòng khi hay biết Cơ quan quản trị và bảo trì Ðền thờ thánh Phêrô, cùng với một số tín hữu, muốn hợp nhau để thành lập một Quỹ tôn giáo và phụng tự nhắm phổ biến các nguyên tắc được trình bày trong Thông điệp mới đây của tôi, Fratelli tutti, về tình huynh đệ nhân loại, để khơi lên quanh Ðền thờ thánh Phêrô và vòng cột tại Quảng trường những sáng kiến về linh đạo, nghệ thuật, huấn luyện và đối thoại với thế giới.

Vì thế, tôi chấp thuận lời thỉnh cầu thiết lập trong Quốc gia thành Vatican một Quỹ độc lập, nhắm mục đích vừa nói.

Với quyền tông đồ và chủ quyền tại Thành Vatican, tôi thành lập Quỹ Fratelli tutti với tư cách pháp nhân công, theo giáo luật và dân luật với trụ sở tại Quốc gia thành Vatican.

Quỹ này sẽ được điều hành theo giáo luật, đặc biệt các qui luật riêng về các thực thể của Tòa Thánh, những luật dân sự hiện hành trong Quốc gia thành Vatican và qui chế đính kèm mà tôi phê chuẩn đồng thời với thủ bút này.

Theo qui chế, Quỹ Fratelli tutti có một vị chủ tịch và một tổng thư ký, cụ thể là Ðức Hồng y Mauro Gambetti, Ðại diện Ðức Thánh cha tại thành Vatican, kiêm Chủ tịch cơ quan quản trị và bảo trì Ðền thờ thánh Phêrô. Quỹ này sẽ giúp các du khách viếng Ðền thờ thánh Phêrô và các nơi chung quanh sống kinh nghiệm hành hương, qua những lộ trình linh đạo, văn hóa và nghệ thuật, đồng thời cổ võ tình huynh đệ và tình bạn xã hội giữa các giáo hội, tôn giáo khác nhau, cũng như giữa các tín hữu và người không tín ngưỡng.

(Vatican News 15-12-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page