Tổng thống Ý viếng thăm

giã từ Ðức Thánh cha

 

Tổng thống Ý viếng thăm giã từ Ðức Thánh cha.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 17-12-2021) - Sáng hôm 16 tháng Mười Hai năm 2021, Tổng thống Cộng hòa Ý, ông Sergio Mattarella đã được Ðức Thánh cha Phanxicô tiếp kiến tại Vatican, trong cuộc viếng thăm giã từ trước khi ông mãn nhiệm kỳ bảy năm làm Tổng thống.

Thông cáo của Phủ Tổng thống cho biết sau cuộc nói chuyện riêng tại thư viện của Ðức Giáo hoàng, có phần giới thiệu phái đoàn chính thức của Ý, và sau đó Tổng thống đã gặp Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh. Cuộc viếng thăm này diễn ra một ngày, trước khi Ðức Thánh cha Phanxicô mừng sinh nhật thứ 85.

Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết trong cuộc đối thoại thân mật, hai vị bày tỏ hài lòng vì những tương quan tốt đẹp giữa Tòa Thánh và Ý, đồng thời đề cập đến một số vấn đề liên quan đến tình trạng xã hội ở Ý, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến đại dịch và chiến dịch chích ngừa hiện nay, tình trạng gia đình, hiện tượng dân số và giáo dục giới trẻ.

Tổng thống Materella là một tín hữu nhiệt thành. Sáng ngày 01 tháng Hai năm 2015, Chúa nhật đầu tiên sau khi bắt đầu làm Tổng thống, ông đã đi dự thánh lễ tại nhà thờ Mười Hai Tông đồ, gần Phủ Tổng thống. Vài tuần sau đó, ngày 18 tháng Tư năm 2015, ông đã được Ðức Thánh cha Phanxicô tiếp kiến chính thức lần đầu tiên tại Vatican. Trong bảy năm qua đã có ba cuộc hội kiến riêng giữa Tổng thống và Ðức Thánh cha, tuy rằng ông tham dự nhiều biến cố công cộng do Ðức Thánh cha chủ sự tại Vatican cũng như tại Roma, gần đây là cuộc gặp gỡ quốc tế cầu nguyện cho hòa bình, do Cộng đồng thánh Egidio tổ chức tại Quảng trường tòa thị chính Roma, chiều ngày 20 tháng Mười năm 2020.

(Sole 24 Ore 16-12-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page