Ðức Thánh cha chia buồn

về vụ nổ tại Haiti

 

Ðức Thánh cha chia buồn về vụ nổ tại Haiti.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 15-12-2021) - Ðức Thánh Cha Phanxicô chia buồn về vụ nổ tại Cap-Haitien làm cho nhiều người thiệt mạng.

Lên tiếng trong buổi tiếp kiến chung, sáng ngày 15 tháng Mười Hai năm 2021, tại Ðại thính đường Phaolô VI, ở nội thành Vatican, Ðức Thánh cha nói: "Trong những giờ qua đã xảy ra một vụ nổ tàn phá dữ dội, tại Cap-Haitien ở miền bắc nước Haiti, khiến cho nhiều người bị thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em. Tội nghiệp Haiti, hết tai nạn này đến tai nạn khác, thật là một dân tộc đau khổ. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Haiti cho những người dân tốt lành, sùng đạo, nhưng đang chịu đau khổ rất nhiều. Tôi gần gũi với những người dân thành Cap-Haitien, với thân nhân của các nạn nhân cũng như với những người bị thương. Tôi mời gọi anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho các anh chị em của chúng ta, bị thử thách nặng nề như vậy".

Một xe bồn chở xăng đã nổ tung vào sáng thứ Ba, 14 tháng Mười Hai năm 2021, tại Cap-Haitien, thành phố lớn thứ hai của Haiti, làm cho 62 người chết và 48 người bị thương. Theo ông Patrick Almonor, phụ tá thị trưởng Cap-Haitien, tài xế xe chở xăng đã tìm cách tránh đụng vào một xe taxi-moto, nhưng không kiểm soát được, khiến xe bị lật nhào. Dân chúng chạy tới xe chở xăng để lấy xăng đổ ra, mặc dù những lời cảnh cáo của tài xế, xe nổ tung sau đó làm cho bao nhiêu người chết và khoảng 20 nhà gần đó bị hỏa hoạn. Haiti đang thiếu xăng trầm trọng.

(Rei, France04.com 14, 15-12-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page