Các giám mục Tây Ban Nha

bắt đầu về thăm Tòa Thánh

 

Các giám mục Tây Ban Nha bắt đầu về thăm Tòa Thánh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Madrid (RVA News 14-12-2021) - Từ thứ Hai ngày 13 tháng Mười Hai năm 2021, các giám mục Tây Ban Nha bắt đầu về Roma viếng mộ hai thánh Tông đồ và thăm Tòa Thánh.

Các giám mục chia làm bốn đoàn: đoàn thứ nhất trong tháng Mười Hai này, gồm 24 giám mục thuộc các giáo tỉnh Santiago, Oviedo, Burgus, Pamplona, Tudela và Zaragoza. Phần còn lại sẽ về Roma thành ba đoàn trong tháng Giêng năm 2022.

Trước khi về Roma, trong vòng sáu tháng trước đây, các giám mục đã gửi về Tòa Thánh bản tường trình về tình hình giáo phận thuộc quyền.

Theo chương trình, các giám mục thuộc đoàn thứ nhất sẽ gặp chung với Ðức Thánh cha vào thứ Năm, ngày 16 tháng Mười Hai năm 2021. Trước đó, các vị kính viếng và cử hành thánh lễ tại mộ thánh Phêrô và Phaolô, cũng như chia nhau viếng thăm và trao đổi với các bộ và các cơ quan trung ương Tòa Thánh. Ngoài ra, các vị cũng cử hành thánh lễ tại nhà nguyện của trường Tây Ban Nha và tại nhà thờ Ðức Mẹ Montserrat của người Tây Ban Nha.

(Omega 13-12-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page