Các giám mục Mexico chia buồn

và lên án nạn buôn người,

sau vụ những di dân thiệt mạng vì tai nạn giao thông

 

Các giám mục Mexico chia buồn và lên án nạn buôn người, sau vụ những di dân thiệt mạng vì tai nạn giao thông.

David Agren | Catholic News Service | (Chuyển ngữ: Phêrô Ðại yên)

Mexico (RVA News 13-12-2021) - Một chiếc xe tải đầu kéo chở hơn 150 người di dân đã gặp tai nạn tại bang Chiapas, miền nam Mexico, cướp đi sinh mạng của ít nhất 53 người và khiến hàng chục người khác bị thương - một vụ tai nạn càng làm dấy lên mối nguy hiểm của tình trạng buôn lậu người tại đất nước này.

Các nhà chức trách Mexico cho biết hầu hết các nạn nhân là người Guatemala.

Hội đồng Giám mục Mexico đã bày tỏ tình liên đới và cầu nguyện cho các nạn nhân vụ tai nạn ngày 09 tháng Mười Hai năm 2021. Ðức Giáo hoàng Phanxicô đã gửi điện văn chia buồn và cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng, đồng thời bày tỏ "lời chia buồn sâu sắc" tới gia đình các nạn nhân.

Trong thông cáo báo chí, ngày 09 tháng Mười Hai năm 2021, Tổng giáo phận Tuxtla Gutiérrez cho biết: "Tai nạn đáng tiếc như thế này không nói lên điều gì khác hơn khác ngoài việc, một lần nữa, cho chúng ta thấy tấn bi kịch khủng khiếp mà người di dân phải gánh chịu, khi họ đi qua đất nước chúng ta. Nó cũng cho thấy nạn tham nhũng vẫn tràn lan quanh vấn đề di cư."

Nó cũng đặt ra những câu hỏi như, "Làm thế nào mà một xe tải chở đầy di dân lại không bị phát hiện, khi đi qua các trạm kiểm soát? Làm thế nào mà hàng chục con người được phép di chuyển trong những điều kiện vô nhân đạo, mạo hiểm với tính mạng của mình như vậy? Chính quyền nào đang thông đồng để xảy ra những chuyện này?"

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3 giờ 30 chiều ngày 09 tháng Mười Hai năm 2021, giờ địa phương gần Tuxtla Gutiérrez. Các báo cáo và hình ảnh của phương tiện truyền thông cho thấy các thi thể nằm rải rác trên đường cao tốc, trong khi nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn chưa được xác định.

Tờ Reforma cho biết một chiếc xe tải khác chở đầy người di cư vẫn đang tiếp tục hành trình.

Mexico đã tăng cường kiểm soát vấn đề di cư - thường là theo chỉ thị của giới chức Hoa Kỳ - khi một số lượng lớn người di dân cố gắng vượt qua Mexico để đến biên giới Hoa Kỳ.

Cảnh sát, binh lính và lực lượng biên phòng lập các trạm kiểm soát trên các đường cao tốc khắp miền nam Mexico và kiểm tra giấy tờ nhập cư tại các sân bay và các trạm xe buýt, nhưng những kẻ buôn lậu người vẫn vận chuyển hàng nghìn người di cư, thường là bằng xe tải. Hồi tháng Mười, các binh sĩ đã phát hiện 652 người di cư, gồm cả những em bé, đi trên sáu xe tải vượt qua bang Tamaulipas.

Bốn phụ nữ từ Guatemala nói với Catholic News Service, mỗi người phải trả cho những kẻ buôn lậu từ 46,000 đến 50,000 quetzals (từ 5,950 USD đến 6,400 USD) để đi cùng một đứa bé, từ khu Huehuetenango đến biên giới Hoa Kỳ bằng xe tải đầu kéo.

Những người phụ nữ này đã được phía Hoa Kỳ gửi trả về thành phố biên giới Reynosa của Mexico, theo quy định hiện hành giữa hai quốc gia trong thời đại dịch, là nhanh chóng di chuyển những người di cư vì lý do sức khỏe.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page