Chấp thuận kế hoạch của Giáo phận Paris

về bên trong Nhà thờ Chính tòa

 

Chấp thuận kế hoạch của Giáo phận Paris về bên trong Nhà thờ Chính tòa.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Paris (RVA News 11-12-2021) - Ủy ban quốc gia Pháp về gia sản và kiến trúc đã chấp thuận dự án chỉnh trang bên trong Nhà thờ Chính tòa Ðức Bà Paris, do giáo phận sở tại đề nghị.

Nhà thờ Chính tòa nổi tiếng này, là tài sản của quốc gia Pháp, bị hỏa hoạn nặng nề hồi tháng Tư năm 2019 và đang được tu bổ bên ngoài và đồng thời chuẩn bị sửa sang, sắp xếp bên trong thánh đường, để có thể mở lại cho công chúng viếng thăm và cho việc cử hành phụng tự, vào năm 2024. Nhà thờ này cũng là nơi được mười hai triệu du khách viếng thăm mỗi năm trước khi bị hỏa hoạn.

Hôm thứ Năm, ngày 09 tháng Mười Hai năm 2021, Ủy ban đặc biệt của Pháp về gia sản và kiến trúc (CNPA), gồm 24 chuyên gia và do Thượng nghị sĩ Albéric de Montgolfier làm chủ tịch, đã thông báo sự chấp thuận kế hoạch do Tổng giáo phận đề nghị, về nơi cử hành phụng vụ và giếng rửa tội, bàn thờ, nhà tạm Mình Thánh Chúa, như tác giả nguyên thủy của thánh đường này quan niệm.

24 nhà nguyện trong thánh đường sẽ được thanh tẩy toàn bộ. Tuy nhiên, Ủy ban chuyên gia từ chối việc đưa tượng các thánh ở trên các bàn thờ ra khỏi các nhà nguyện hiện tại. Ủy ban cũng bác đề nghị dành một nơi cho việc cầu nguyện trong cung nguyện, lý do vì nền nhà tại đây không vững chắc đủ và có thể bị hư hại nếu để các tín hữu và du khách đông đảo bước đi trên đó.

Sau cùng, Ủy ban cũng yêu cầu Tòa Tổng giám mục Paris xét lại đề nghị thực hiện các băng ghế dài di động, thay vì các băng ghế hiện nay, và đề nghị một kiểu mẫu băng ghế này cho ủy ban vào khoảng đầu năm 2022.

(Ouest-france 11-12-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page