Ðức Thánh cha tiếp Ðại hội Bộ các Dòng tu

 

Ðức Thánh cha tiếp Ðại hội Bộ các Dòng tu.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 11-12-2021) - Ðức Thánh cha Phanxicô khuyến khích Bộ các Dòng tu phân định và đồng hành với các giám mục giáo phận, trong việc cứu xét việc thành lập các hội dòng mới và xử lý các vấn đề liên quan đến các dòng tu.

Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây, trong buổi tiếp kiến sáng hôm ngày 11 tháng Mười Hai năm 2021, dành cho các hồng y, giám mục thành viên và các vị cố vấn tham dự khóa họp toàn thể của Bộ các Dòng tu trong những ngày này.

Sau khi cám ơn các vị lãnh đạo, các thành viên hiện diện và vắng mặt của Bộ về các công tác phục vụ Giáo hội, Ðức Thánh cha nhắc đến tình trạng giảm sút số tu sĩ tại nhiều nơi trong Giáo hội, nhưng đồng thời cũng nói đến thái độ hy vọng, dựa trên vẻ đẹp của đời sống thánh hiến: cậy trông vào hồng ân của Thiên Chúa, sự nhưng không của ơn thiên triệu, sức mạnh biến đổi của Lời Chúa và Thánh Linh của Người.

Ðức Thánh cha đặc biệt nêu bật công tác phục vụ của Bộ các Dòng tu được tóm gọn trong hai từ, đó là "phân định" và "đồng hành". Ngài nói: "Tôi biết có nhiều tình trạng khác nhau mà anh chị em gặp phải hằng ngày. Những tình trạng nhiều khi phức tạp, đòi phải nghiên cứu kỹ lưỡng, trong lịch sử của các dòng, trong sự đối thoại với các Bề trên dòng và các vị Chủ chăn. Ðó là một công tác phân định nghiêm túc và kiên nhẫn. Nó chỉ có thể thực hiện trong chân trời đức tin và kinh nguyện. Phân định và đồng hành, đặc biệt đối với các cộng đoàn dòng tu mới thành lập, thường dễ bị nguy cơ tự tham chiếu.

Tiêu chuẩn thiết yếu

Ðức Thánh cha cũng nói rằng: "Về vấn đề này có một tiêu chuẩn thiết yếu để phân định, đó là khả năng của một cộng đoàn, một dòng tu "hội nhập vào đời sống dân thánh của Chúa để mưu ích cho tất cả mọi người" (E. G. 139). Ðời sống thánh hiến nảy sinh trong Giáo hội, chỉ có thể tăng trưởng và mang lại hoa trái Tin mừng trong Giáo hội, trong sự hiệp thông sinh động với dân trung thành của Chúa. Vì thế, các tín hữu có quyền được các vị Chủ chăn cảnh báo về tính chất xác thực của các đoàn sủng và về sự đáng tín nhiệm của những người tự coi là những vị sáng lập" (M.p. Authenticum chrismatis, 1-11-2020).

Những điểm cần lưu tâm

Trong sự phân định và đồng hành, cần luôn phải chú ý đến một số điểm. Ðể ý về những người sáng lập, nhiều khi họ có xu hướng tự tham chiếu, cảm thấy mình là những người duy nhất nắm giữ hoặc giải thích đoàn sủng, như thể mình ở trên Giáo hội. Cần để ý về việc mục vụ ơn goi và huấn luyện được đề ra cho các ứng sinh. Ðể ý xem việc phục vụ qua quyền bính như thế nào, đặc biệt về vấn đề tách biệt giữa tòa lương tâm và tòa ngoài, nhiệm kỳ và sự kiêm nhiệm quyền bính. Và để ý đến những vụ lạm dụng uy thế và quyền hành".

Thẩm định các dòng mới

Về sự phân định để phê chuẩn các dòng mới, những hình thức mới của đời sống thánh hiến, và các cộng đoàn mới, Ðức Thánh cha nói: "Tôi mời gọi anh chị em hãy phát triển sự cộng tác với các giám mục giáo phận. Và tôi nhắn nhủ các vị Chủ chăn hãy đón nhận hoàn toàn sự đồng hành của Bộ. Sự cộng tác này, sự hiệp lực giữa Bộ các Dòng tu và các giám mục cũng giúp tránh nảy sinh những một cách không thích hợp những dòng tu không có đủ lý do hoặc sinh lực cần thiết (P.C 19). Việc phục vụ của anh em thật là quí giá để cung cấp cho các vị Chủ chăn và Dân Chúa những tiêu chuẩn hữu hiệu để phân định".

Cộng tác với nhau

Sau cùng, Ðức Thánh cha nói rằng: "Sự lắng nghe nhau giữa các cơ quan Tòa Thánh và các vị Chủ chăn, cũng như các Bề trên Tổng quyền, là một khía cạnh thiết yếu trong hành trình Thượng Hội đồng Giám mục chúng ta mới khởi sự. Nhưng theo một nghĩa rộng lớn và cơ bản hơn, tôi muốn nói rằng những người nam nữ thánh hiến được kêu gọi đóng góp phần quan trọng vào tiến trình này: một sự đóng góp mà họ kín múc và phải kín múc từ sự quen thuộc với đời sống huynh đệ và chia sẻ trong đời sống cộng đồng, cũng như trong sự dấn thân tông đồ".

(Sala Stampa 11-12-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page