Khánh thành

Ðại học Công giáo đầu tiên tại Ðông Timor

 

Khánh thành Ðại học Công giáo đầu tiên tại Ðông Timor.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Dili (RVA News 11-12-2021) - Ðại học Công giáo đầu tiên tại Ðông Timor đã được khánh thành, hôm 08 tháng Mười Hai năm 2021, tại thủ đô Dili và mang tên thánh Gioan Phaolô II Giáo hoàng, vị đã gợi hứng cho cuộc tranh đấu của Ðông Timor dành độc lập khỏi Indonesia.

Thủ tướng Taur Matan Ruak và Ðức cha Virgilio Do Carmo, Tổng giám mục Dili, đã chủ sự lễ khánh thành.

Thủ tướng Ruak nói rằng Ðại học này mang tên thánh Gioan Phaolo II, người đã viếng thăm Ðông Timor năm 1989, khi lãnh thổ này còn ở dưới sự cai trị của Indonesia, "đất nước này có lòng kính mến và sùng mộ ngài... Gần hai mươi năm sau khi phục hồi nền độc lập, với tất cả niềm hân hoan, chúng ta cử hành lễ khai mạc Ðại học Công giáo Timor, với thánh Gioan Phaolo II là bổn mạng".

Thủ tướng cũng nói rằng đại học này là một hình thức hỗ trợ của Nhà nước cho Giáo hội trong việc huấn luyện toàn diện cho giới trẻ và người lớn tại đất nước có đa số dân là tín hữu Công giáo, để họ trở thành tín hữu và trở nên bao dung, công chính, bao gồm, dân chủ và ôn hòa hơn".

Về phần Ðức Tổng giám mục Silva, ngài nói: Ðại học Công giáo này là một mục tiêu từ lâu của Tổng giáo phận và vị đầu tiên đề xướng việc thành lập là Ðức cha Carlos Felipe Ximenes Belo, dòng Don Bosco, Giám mục Dili, và Ðức Cố giám mục kế vị là Alberto Ricardo da Silva. "Ðại học Công giáo Timor phải cung cấp một nền giáo dục theo tiêu chuẩn thế giới trong mọi lãnh vực hoạt động của con người, theo các truyền thống trí thức, luân lý và linh đạo Công giáo".

Ðức cha cũng nói rằng Ðại học mở ra cho cả các sinh viên thuộc các tín ngưỡng khác, không có kỳ thị, nhưng mọi qui luật đều phải phù hợp với các nguyên tắc và qui luật của tôn giáo".

Ðại học Công giáo Timor được chính phủ tài trợ, qua một sự trợ giúp hàng năm dành cho giáo phận Dili, trong đó một nửa được dành cho việc giáo dục. Cơ sở của đại học này trước kia là trường Trung học thánh Giuse ở Balide, ngoại ô Dili.

(Ucan 10-12-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page