Ðức Thánh cha

giúp nhân dân bị lụt tại Nam Sudan

 

Ðức Thánh cha giúp nhân dân bị lụt tại Nam Sudan.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Malakal (RVA News 11-12-2021) - Hôm 08 tháng Mười Hai năm 2021, Ðại lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm, Ðức Thánh cha Phanxicô tiếp tục giúp đỡ dân chúng bị lụt tại giáo phận Malakal, ở Nam Sudan.

Ðức ông Ionut Paul Strejac, Ðại biện Tòa Sứ thần Tòa Thánh tại Nam Sudan, đã mang 30,000 Mỹ kim, do Ðức Hồng y Konrad Krajewski, Chánh sở từ thiện của Ðức Thánh cha nhờ chuyển, cộng thêm 75,000 Mỹ kim Ðức Thánh cha đã giúp hồi tháng Mười năm 2021, qua Bộ Phát triển nhân bản toàn diện, để cứu trợ các nạn nhân ở trong tình trạng khẩn trương.

Cùng với Ðức cha Stephen Nyodho Ador Majwok, Giám mục giáo phận Malakal sở tại, Ðức ông Ðại biện đã đến viếng thăm, an ủi và cùng với các đồ cứu trợ như bạt plastic, chăn mền, chiếu và lều.

Tại Bentiu, hiện nay có trại tản cư lớn nhất nước Nam Sudan. Hơn 120,000 người tạm trú tại đây dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc từ khi xảy ra cuộc nội chiến tại Nam Sudan hồi năm 2013. Giờ đây, trong lúc họ chuẩn bị trở lại canh tác tại đất đai của họ thì lại buộc lòng phải ở lại trại tản cư này vì lụt lội. Hơn 50,000 người di tản đến đây từ tháng Tám năm 2021 vì lụt tại phần lớn bang Unity.

Con số dân tản cư gia tăng. Mỗi ngày các bà mẹ với con cái tiếp tục đến Bentiu, hiện nay đây là nơi duy nhất an toàn, được bảo vệ nhờ những con đê do Phái bộ Liên Hiệp Quốc ở Nam Sudan kiến thiết. Một số người tìm cách bảo vệ một số súc vật còn lại của họ, sống sót sau trận lụt, trong khi đó mùa gặt và các nguồn cung cấp lương thực bị hủy hoại.

Tại Nam Sudan có hơn một triệu nạn nhân của những vụ lụt lội, phần lớn tại giáo phận Malakal gồm bang Unity, Upper Nile, và Jongley.

Sáng ngày 08 tháng Mười Hai năm 2021, trước Tượng đài Ðức Mẹ Vô Nhiễm, ở quảng trường Tây Ban Nha, Roma, Ðức Thánh cha đã cầu nguyện cho dân chúng nạn nhân của chiến tranh và những thay đổi khí hậu, theo Phòng báo chí Tòa Thánh.

(Vatican News 9-12-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page