Khánh thành hang đá

và thắp sáng cây thông Giáng sinh tại Vatican

 

Khánh thành hang đá và thắp sáng cây thông Giáng sinh tại Vatican.

G. Trần Ðức Anh, O.P.


Hang đá năm 2021 tại Quảng trường Thánh Phêrô, đến từ làng Chopca, tỉnh Huancavelica thuộc miền trường sơn Andes, bên Peru với những sắc thái địa phương.


Vatican (RVA News 11-12-2021) - Lúc 5 giờ chiều, ngày 10 tháng Mười Hai năm 2021, lễ khánh thành hang đá máng cỏ và thắp sáng cây thông Giáng sinh đã được Ðức Tổng giám mục Fernando Vérgez Alzaga, Chủ tịch Phủ Thống đốc Quốc gia thành Vatican chủ sự.

Hang đá năm 2021 đến từ làng Chopca, tỉnh Huancavelica thuộc miền trường sơn Andes, bên Peru với những sắc thái địa phương: các nhân vật trong hang đá mặc các y phục cổ truyền, một đoàn thú vật Lamar, chim phượng hoàng Condor vùng Andes... Tại vùng này, có một cộng đoàn dân nói thổ ngữ Quechua với hơn 10,000 dân, ở cao độ 4,000 mét.

Hang đá gồm hơn 30 pho tượng, do năm nghệ nhân ở tỉnh Huancavelica sáng tác, với những vật liêu như đồ sứ, gỗ hoặc sợi thủy tinh. Hang đá này cũng giúp kỷ niệm 200 năm Peru được độc lập, nhắm diễn tả cuộc sống của dân chúng miền trường sơn Andes và biểu lộ đặc tính hoàn vũ của ơn cứu độ, như thông cáo của Phủ Thống đốc Vatican giới thiệu.

Về phần cây thông Giáng sinh năm 2021: cây cao 28 mét được đốn từ miền Dolomite Paganella thuộc tỉnh Trento, bắc Ý, do chính quyền địa phương tặng cho Tòa Thánh. Sở kỹ thuật Vatican đảm trách việc dựng và trang trí cây thông này như mọi năm. Các đèn điện LED được sử dụng để tiết kiệm năng lượng điện.

Hang đá và cây thông Giáng sinh được trưng bày cho đến Chúa nhật 09 tháng Giêng năm 2022, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa.

(Vatican News 9-10-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page