Tân Tổng giám mục

giáo phận thủ đô Hàn Quốc nhậm chức

 

Tân Tổng giám mục giáo phận thủ đô Hàn Quốc nhậm chức.

G. Trần Ðức Anh, O.P.


Ðức cha Phêrô Chung Soon Taick, Trịnh Thiện Trạch, đã nhậm chức tân Tổng giám mục Giáo phận Hán Thành (Seoul), thủ đô Hàn Quốc, kế nhiệm Ðức Hồng y Anrê Liêm Thù Chánh (Yeom Soo-jung), 77 tuổi về hưu.


Seoul (RVA News 10-12-2021) - Hôm 08 tháng Mười Hai năm 2021, Ðại lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm, Ðức cha Phêrô Chung Soon Taick, Trịnh Thiện Trạch, đã nhậm chức tân Tổng giám mục Giáo phận Hán Thành (Seoul), thủ đô Hàn Quốc, kế nhiệm Ðức Hồng y Anrê Liêm Thù Chánh (Yeom Soo-jung), 77 tuổi về hưu.

Ðức tân Tổng giám mục Trịnh Thiện Trạch năm nay 60 tuổi, thuộc dòng Cát Minh nhặt phép (OCD), cho đến nay là Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận thủ đô, kiêm Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hàn Quốc về giới trẻ. Ngài được Ðức Thánh cha Phanxicô bổ nhiệm làm tân Tổng giám mục Chính tòa giáo phận này, ngày 28 tháng Mười năm 2021.

Trước khi đi tu, ngài là một kỹ sư hóa học tại đại học Hán Thành. Năm 1992, ngài khấn dòng và sau đó thụ phong linh mục. Sau khi làm giáo tập, cha Trịnh Thiện Trạch được gửi sang Roma học tại Giáo hoàng Học viện Kinh thánh. Năm 2005, cha được chọn làm bề trên Tỉnh dòng Cát Minh nhặt phép ở Hàn Quốc, rồi được gọi về trụ sở trung ương của dòng ở Roma làm Tổng phụ tá miền Viễn Ðông và Châu Ðại dương. Ngày 30 tháng Mười Hai năm 2013, cha được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Hán Thành, cạnh Ðức Hồng y Liêm Thù Chánh.

Tham dự thánh lễ nhậm chức của Ðức tân Tổng giám mục, có khoảng 600 đại diện của hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân, cũng như đại diện chính quyền. Ðầu buổi lễ, Ðức cha Phêrô Trịnh Thiện Trạch đi theo đoàn rước, vào Nhà thờ chính tòa cùng với các giám mục khác, các linh mục và đại diện giáo dân thuộc các hội đoàn và những nhóm người nghèo, những người bị thiệt thòi và đau khổ. Họ được mời trong tinh thần công nghị đồng hành hiệp thông và gần gũi.

Ðức Tổng giám mục Alfred Xuereb, người Malta, Sứ thần Tòa Thánh tại Hàn Quốc, đã đọc Tông sắc của Ðức Thánh cha bổ nhiệm Ðức cha Trạch làm tân Tổng giám mục Hán Thành trước khi Ðức cha tuyên thệ.

Trong bài giảng thánh lễ, Ðức tân Tổng giám mục ca ngợi những công trình vị tiền nhiệm của ngài, Ðức Hồng y Liêm Thù Chánh, đã thực hiện và quyết tâm sẽ noi gương, đồng thời cho biết sẽ đặc biệt khích lệ và đồng hành với người trẻ trong Tổng giáo phận, nỗ lực biến giáo phận thành một Giáo hội đồng hành, trong đó tất cả các giáo dân, linh mục và tu sĩ đồng trách nhiệm và tiến bước như Dân Chúa".

Bộ trưởng văn hóa Hoàng Hi (Hwang Hee) đã mang một sứ điệp chúc mừng của Tổng thống Hàn Quốc tới Ðức tân Tổng giám mục.

Tổng giáo phận Hán Thành có một triệu 527 ngàn tín hữu Công giáo, chiếm 15% trong tổng số 9 triệu 900 ngàn dân cư trong giáo phận. Giáo phận có hơn 1,000 linh mục.

(Fides 9-12-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page