Số linh mục tại Ba Lan suy giảm

 

Số linh mục tại Ba Lan suy giảm.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Warsaw (RVA News 10-12-2021) - Số linh mục tại Ba Lan giảm sút 2% một năm, theo thống kê mới nhất về tình hình Công giáo tại nước này được công bố hôm 07 tháng Mười Hai năm 2021.

Trong năm 2020, tại Ba Lan có 24,208 linh mục giáo phận, tức là giảm khoảng 500 linh mục so với năm 2019 trước đó. Thống kê cho biết sự giảm sút này là vì có ít hơn số người trẻ Ba Lan muốn trở thành linh mục. Năm 2021, số tân chủng sinh ít nhất kể từ sau thế chiến thứ hai đến nay. Ngoài ra, số tu sĩ nam nữ cũng giảm 2.5% và hiện còn gần 11,000 người (10.881). Tuy nhiên, số giáo xứ trên toàn quốc Ba Lan không thay đổi, tức là khoảng 10,300 xứ đạo.

Trong niên khóa 2020-2021, có 87.6% học sinh theo học các lớp giáo lý. Tỷ số này cao nhất tại giáo phận Tarnow, với 97.8%. Ðứng chót trong danh sách về số học sinh ít tham gia các môn giáo lý là Tổng giáo phận Wroclaw, với 65.7% và Tổng giáo phận Poznan với 69%.

Vì đại dịch, Giáo hội không kiểm điểm con số các tín hữu tham dự trực diện các thánh lễ tại nhà thờ. Trong năm 2020, số trẻ em được rửa tội, chịu phép thêm sức và số hôn phối cử hành tại nhà thờ cũng giảm sút so với năm 2019 trước đó. Tuy nhiên số trẻ em rước lễ lần đầu tăng khoảng 20%.

(KNA 7-8-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page