Hơn 600 phụ nữ tại Mozambique

bị Hồi giáo bắt cóc

 

Hơn 600 phụ nữ tại Mozambique bị Hồi giáo bắt cóc.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Capo Delgado (RVA News 10-12-2021) - Từ năm 2018 đến nay, hơn 600 phụ nữ bị các nhóm phiến quân Hồi giáo bắt cóc tại tỉnh Capo Delgado ở miền bắc nước Mozambique.

Trong thông cáo, công bố hôm 07 tháng Mười Hai năm 2021, tổ chức quốc tế "Quan sát nhân quyền" (Human Rights Watch) cho biết thủ phạm những vụ bắt cóc này là các nhóm quân ở địa phương thân cận với Nhà nước Hồi giáo. Một số phụ nữ bị bắt cóc đã được giải thoát nhưng nhiều phụ nữ khác vẫn biệt tích.

Hai nhóm Al Sunnah wa Jama'ah (ASWJ) và Al-Shabab bị coi là thủ phạm những vụ bắt cóc các phụ nữ, đặc biệt là những phụ nữ có nước da trắng. Theo tổ chức "Quan sát nhân quyền", các phụ nữ nạn nhân bị cưỡng bách kết hôn, bị lạm dụng tính dục, bị bắt làm nô lệ tình dục. Một số phụ nữ bị bán với giá từ 600 tới 1,800 Mỹ kim. Bà Mausi Segun, Giám đốc tổ chức "Quan sát nhân quyền", phân bộ Phi châu, kêu gọi các giới hữu trách trong chính quyền Mozambique mau lẹ giải thoát cho các nạn nhân.

Từ tháng Mười năm 2017, Mozambique thường bị tổ chức khủng bố Hồi giáo A-Shabab tấn công và đã giết hại hơn 2,500 người. Tại tỉnh Cabo Delgado, nhiều nhà tư, trường học cũng như các bệnh xá bị phá hủy. Theo ước lượng của cơ quan cứu trợ khẩn cấp của Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là OCHA, trong những năm tới đây, hơn một triệu 500 ngàn người sẽ bị ảnh hưởng vì các cuộc xung đột và cần được trợ giúp và bảo vệ. Ngân khoản cần thiết cho vấn đề này vào khoảng 390 triệu Mỹ kim.

(KNA 8-12-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page