Hội đồng Giám mục Hungary

góp phần tái thiết một thánh đường ở Thổ Nhĩ Kỳ

 

Hội đồng Giám mục Hungary góp phần tái thiết một thánh đường ở Thổ Nhĩ Kỳ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Izmir (RVA News 07-12-2021) - Các giám mục Công giáo tại Hungary đã quyết định hỗ trợ 40,000 Euro cho việc tái thiết Nhà thờ thánh Polycarp ở thành phố Izmir, bên Thổ Nhĩ Kỳ bị hư hại nặng vì động đất hồi tháng Mười năm 2020.

Thánh đường cổ kính bị hư hại thuộc khu vực Ðan viện dòng Capuchino Pháp, được kiến thiết hồi năm 1625.

Ðức cha Martin Kmetec, Tổng giám mục giáo phận Izmir, đã xin Ðức cha Andras Veres, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hungary giúp tái thiết nhà thờ thánh Polycarp. Nền móng của thánh đường cần phải được củng cố, có nhiều nước chảy ở bên dưới nhà thờ, và các tường cũng như các tác phẩm nghệ thuật cần được tu bổ.

Thánh Polycarp (69-155) sinh năm 69 sau Chúa Kitô và chịu tử đạo năm 155 tại thành Smirne, nay được gọi là Izmir trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Thành phố này được nhắc đến trong sách Khải Huyền của thánh Gioan. Ðức giám mục Ignatio thành Antiokia (35-107) đã viết bốn trong số bảy thư cho thành này và gửi hai Giáo hội địa phương.

(KAP 4-12-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page