Ðức Thánh cha lên đường

viếng thăm Cộng hòa Cipro

 

Ðức Thánh cha lên đường viếng thăm Cộng hòa Cipro.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 03-12-2021) - Sáng thứ Năm, ngày 02 tháng Mười Hai năm 2021, Ðức Thánh cha Phanxicô đã lên đường viếng thăm Cộng hòa Cipro và Hy Lạp cho đến thứ Hai 06 tháng Mười Hai năm 2021.

Chiều ngày 01 tháng Mười Hai năm 2021, Ðức Thánh cha đã đến cầu nguyện tại Ðền thờ Ðức Bà Cả, trước ảnh Ðức Mẹ là phần rỗi của dân Roma, để xin ơn phù trợ cho cuộc tông du của ngài. Từ khi lên làm Giáo hoàng đến nay, Ðức Thánh cha đã đến cầu nguyện trước ảnh Ðức Mẹ tại đây 90 lần, trước và sau mỗi cuộc viếng thăm tại nước ngoài và những dịp quan trọng khác.

Tổng quan

Ðây là chuyến tông du thứ 35 của ngài tại nước ngoài và là chuyến thứ ba trong năm 2021, sau Irak, Hungary và Slovakia.

Chủ đề chuyến viếng thăm tại đảo Cipro là: "Hãy an ủi nhau trong đức tin", một câu lấy hứng từ tên của thánh Barnabê tông đồ, vốn sinh trưởng tại đảo này và cũng là bổn mạng của Giáo hội địa phương. Barnabê có nghĩa là "Con của sự an ủi" (Xc Cv 4,36).

Sau Cipro, Ðức Thánh cha sẽ đến thăm Hy Lạp, từ sáng thứ Bảy, 04 tháng Mười Hai đến trưa thứ Hai 06 tháng Mười Hai. Ðặc biệt trong chuyến đi này, ngài sẽ dành buổi sáng Chúa nhật để bay đến đảo Lesbo, viếng thăm người tị nạn tại "Trung tâm tiếp đón và nhận dạng", lắng nghe chứng từ của đại diện tị nạn và các thiện nguyện viên rồi đọc kinh Truyền tin.

Tổng cộng trong chuyến tông du này, Ðức Thánh cha sẽ đọc năm diễn văn tại Cipro và sáu diễn văn tại Hy Lạp trong các cuộc gặp gỡ, giảng trong thánh lễ, các buổi cầu nguyện và gặp gỡ chính quyền cũng như các vị lãnh đạo tôn giáo, hàng giáo sĩ tu sĩ.

Khởi hành

Lúc 10 giờ sáng, ngày 02 tháng Mười Hai năm 2021, Ðức Thánh cha rời Vatican ra phi trường quốc tế Fiumicino của thành Roma. Trước khi vào sân bay, ngài đã dừng lại tại Nhà thờ giáo xứ Ðức Mẹ các Thiên Thần cạnh đó, cầu nguyện trước ảnh Ðức Mẹ Loreto, bổn mạng của ngành hàng không và không quân, rồi gặp gỡ mười hai người tị nạn, được Ðức Hồng y Konrad Krajewski, Chánh sở từ thiện của Ðức Thánh cha giới thiệu. Họ là những người đến từ Syria, Congo, Somalia và Afghanistan, đến nước Ý qua trại tị nạn ở đảo Lesbo Hy Lạp, và được cộng đoàn thánh Egidio ở Roma giúp đỡ. Trong số họ cũng có vài người được Ðức Thánh cha đưa từ Lesbo về Roma hồi năm 2016.

Tại phi trường, Ðức Thánh cha được các giới chức chính quyền và giáo quyền liên hệ tiếp đón và tiễn đưa, đặc biệt là vị Chủ tịch của hãng ITA, là công ty hàng không được thành lập thay thế cho hãng Alitalia chấm dứt sự hiện hữu. Ðây cũng là chuyến bay đầu tiên ngài du hành với hãng ITA.

Như thường lệ, cùng đi với Ðức Thánh cha có đoàn tùy tùng gồm 30 người, đứng đầu là Ðức Hồng y Quốc vụ khanh, Pietro Parolin, Ðức Tổng giám mục Pena Parra, Phụ tá Quốc vụ khanh, người Venezuela, Ðức Hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô. Máy bay chở Ðức Thánh cha cất cánh lúc 11 giờ 5 phút trực chỉ phi trường quốc tế Larnaca, cách Roma 2,150 cây số về hướng đông nam.

Như thường lệ, Ðức Thánh cha đã đến chào thăm 77 ký giả Ý và quốc tế cùng di với ngài trong chuyến bay và cầu chúc họ làm việc tốt đẹp.

Vài nét về Cipro

Ðảo Cipro, là đảo lớn thứ ba trong Ðịa Trung Hải, sau đảo Sicilia và Sardegna của Ý, và rộng 9,250 cây số vuông, với dân số 850,000 người, trong đó 80% là người gốc Hy Lạp, phần lớn theo Chính thống giáo và chỉ có 38,000 tín hữu Công giáo, tương đương với 4.47%. Có 10% dân đảo Cipro là người gốc Thổ Nhĩ Kỳ theo Hồi giáo. Ngoài ra có 13% dân số tại đảo này là người nước ngoài.

Năm 1974, Thổ Nhĩ Kỳ chiếm miền bắc đảo Cipro và biến miền này thành Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Bắc Cipro. Thực thể này cho đến nay chỉ được Thổ Nhĩ Kỳ công nhận. Trong 47 năm qua, đã có nhiều cố gắng và sáng kiến của Liên Hiệp Quốc nhắm tái thống nhất đảo Cipro, nhưng cho đến nay không thành công.

Cộng đồng Công giáo tại đảo Cipro thuộc ba nghi lễ, là Maronit từ Liban với 13,000 tín hữu họp thành một Tổng giáo phận; tiếp đến là các tín hữu Công giáo Latinh, trong những năm gần đây có thêm nhiều tín hữu là công nhân nước ngoài, như Philippines khoảng 7,000, Sri Lanka 1,500, và 300 người Ấn Ðộ. Mới đây có thêm những người Công giáo từ Phi châu, như Cameroon, Congo. Công giáo Armeni chỉ có 3,500 tín hữu, phần lớn ở vùng thủ đô Nicosia. Cộng đoàn Công giáo Latinh ở Cipro thuộc quyền của Ðức Thượng phụ Công giáo Latinh Jerusalem, Pierbattista Pizzaballa. Ngài bổ nhiệm một vị thay ngài coi sóc các tín hữu Công giáo tại Cipro, là cha Jerzy Kraj, dòng Phanxicô, người Ba Lan.

Tổng số linh mục Công giáo thuộc ba nghi lễ tại Cipro chỉ có 46 vị, trong đó có 13 linh mục giáo phận và 33 linh mục dòng, và 2 chủng sinh, 45 nữ tu và 8 tu huynh.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page