Ðức Thánh cha nhận đơn từ chức

của Ðức Tổng giám mục Paris

 

Ðức Thánh cha nhận đơn từ chức của Ðức Tổng giám mục Paris.

G. Trần Ðức Anh, O.P. | RVA

Vatican (RVA News 03-12-2021) - Hôm 02 tháng Mười Hai năm 2021, Ðức Thánh cha Phanxicô đã nhận đơn từ chức của Ðức Tổng giám mục giáo phận Paris, Michel Aupetit, và ngài bổ nhiệm Ðức cha Georges Pontier, nguyên Tổng giám mục giáo phận Marseille, làm Giám quản Tông Tòa.

Ðức Tổng giám mục Michel Aupetit năm nay 71 tuổi (1951), nguyên là một bác sĩ y khoa và hành nghề trong 12 năm, đồng thời giảng dạy môn đạo đức sinh học. Năm 1990, khi được 39 tuổi, ngài gia nhập chủng viện và thụ phong linh mục năm 1995 thuộc giáo phận Paris. Năm 2013, cha Aupetit được bổ nhiệm làm Giám mục phụ tá giáo phận này, rồi làm Giám mục giáo phận Nanterre, trước khi được Ðức Thánh cha Phanxicô chọn làm Tổng giám mục Paris.

Ngày 25 tháng Mười Một năm 2021, tuần báo Le Point đưa tin ngài có quan hệ tình cảm với một phụ nữ, hồi năm 2012. Tuy phủ nhận những quan hệ sai trái trong vụ này, Ðức Tổng giám mục Aupetit vẫn đệ đơn từ chức lên Ðức Thánh cha vì lợi ích và sự đoàn kết của giáo phận và nay Ðức Thánh cha nhận đơn từ chức của ngài.

Ðức Tổng giám mục Georges Pontier năm nay 78 tuổi, nguyên là Tổng giám mục giáo phận Marseille, thành phố lớn thứ hai của Pháp, từ năm 2006 đến 2019 và làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp. Ngài về hưu cùng năm 2019.

(Tổng hợp 2-12-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page