Sứ điệp Ðức Thánh cha

nhân Ngày Thế giới người khuyết tật

 

Sứ điệp Ðức Thánh cha nhân Ngày Thế giới người khuyết tật.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 26-11-2021) - Ðức Thánh cha Phanxicô tố giác tình trạng vẫn còn nhiều thành kiến đối với những người khuyết tật. Ngài kêu gọi họ vượt thắng những khó khăn và đồng thời đề cao sự đóng góp họ có thể dành cho Giáo hội.

Ðức Thánh cha bày tỏ lập trường trên đây, trong sứ điệp công bố hôm 25 tháng Mười Một năm 2021, nhân Ngày Thế giới về người khuyết tật, sẽ được cử hành vào ngày 03 tháng Mười Hai năm 2021.

Sứ điệp của Ðức Thánh cha mang tựa đề: "Các con là bạn hữu của Thầy", trích từ Phúc âm theo thánh Gioan, đoạn 15, câu 14, trong đó Ðức Thánh cha nhắc nhở cho những người khuyết tật về tình thương và tình bạn của Chúa Giêsu đối với họ, và họ là thành phần trọn vẹn của Giáo hội. Nhưng Ðức Thánh cha cũng nhận xét rằng:

"Rất tiếc là ngày nay, nhiều người trong anh chị em vẫn còn 'bị đối xử như những thực thể xa lạ của xã hội. [...]. Họ không cảm thấy thuộc về và không được tham gia vào xã hội" và vẫn còn nhiều điều cản trở anh chị em hoàn toàn thuộc về xã hội" (Ft 98). Rất tiếc sự kỳ thị vẫn còn hiển hiện ở nhiều cấp độ trong đời sống xã hội; xã hội vẫn còn nuôi những thành kiến, tỏ thái độ không biết tới người khuyết tật, và có một thứ văn hóa không muốn hiểu về giá trị khôn lường của mỗi người. Ðặc biệt là xã hội vẫn còn coi sự khuyết tật như thể là một bệnh tật [...] và góp phần làm cho cuộc sống của anh chị em bị cách biệt và nuôi dưỡng thái độ kỳ thị đối với anh chị em".

Về đời sống Giáo hội, Ðức Thánh cha viết: "sự kỳ thị tệ nhất đối với những người khuyết tật là thiếu sự quan tâm tinh thần, và đôi khi được biểu lộ qua sự từ khước ban bí tích cho một số người khuyết tật... Giáo huấn của Hội thánh thật là rõ ràng về vấn đề này, "không ai có thể từ khước các bí tích đối với những người khuyết tật" (Chỉ nam Huấn giáo, n.272).

Trong sứ điệp, Ðức Thánh cha cũng nhắc đến những đau khổ và cơ cực đặc biệt của những người khuyết tật trong thời đại dịch và ngài khích lệ họ sống tình bạn với Chúa Giêsu và làm chứng nhân cho Chúa. Tin mừng kể lại "một số người khuyết tật đã gặp Chúa Giêsu, và cuộc sống của họ thay đổi sâu đậm và họ bắt đầu làm chứng nhân của Chúa. Ví dụ, trường hợp người mù bẩm sinh, sau khi được Chúa Giêsu chữa khỏi, đã can đảm khẳng định trước tất cả mọi người rằng Ngài là vị Ngôn Sứ (Xc Ga 9,17) và nhiều người khác vui mừng công bố những điều tốt lành mà Chúa đã làm cho họ".

(Rei 25-11-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page