Ðức Thánh cha tiếp kiến

Gia đình Dòng thánh Phaolô

 

Ðức Thánh cha tiếp kiến Gia đình Dòng thánh Phaolô.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 25-11-2021) - Sáng hôm 25 tháng Mười Một, Ðức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến đại Gia đình Dòng thánh Phaolô, nhân dịp kỷ niệm 50 năm qua đời của vị sáng lập, là chân phước linh mục Giacomo Alberione.

Cha sinh năm 1884 và qua đời năm 1971, được Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong chân phước năm 2003. Cha Alberione đã sáng lập nhiều dòng tu, đứng đầu là Dòng thánh Phaolô và tiếp đến là Dòng Nữ tử thánh Phaolô chuyên làm tông đồ qua các phương tiện truyền thông, dòng chiêm niệm mang tên "Nữ môn đệ Thầy Chí Thánh", nâng đỡ hoạt động tông đồ của hai dòng trên đây qua phụng vụ, và đời sống cầu nguyện, các nữ tu Chúa Giêsu Mục Tử nhân lành chuyên việc mục vụ giáo xứ, các nữ tu dòng Nữ Vương các tông đồ hoạt động thăng tiến ơn gọi, rồi tu hội đời thánh Gabriel Tổng lãnh Thiên Thần, tu hội Ðức Maria Chí thánh Truyền tin, tu hội Chúa Giêsu Linh Mục và tu hội Thánh Gia. Các tu hội này cũng như các cộng tác viên của dòng phục vụ Tin mừng trong việc đối thoại với thế giới ngày nay, trong tư cách là giáo dân sống giữa đời.

Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Ðức Thánh cha nhắc lại lời thánh Phaolô VI Giáo hoàng, hồi năm 1969, mô tả cha Alberione là "một người khiêm tốn, thầm lặng, không biết mệt mỏi, luôn tỉnh thức, luôn mặc niệm trong các tư tưởng của mình, đi từ cầu nguyện đến hoạt động, luôn chú ý quan sát các dấu chỉ thời đại, nghĩa là những hình thức độc đáo nhất để đi tới các linh hồn". Và thánh Phaolô nói thêm rằng: "Cha Alberione của chúng ta đã mang lại cho Giáo hội những phương tiện mới để diễn tả, các phương thế mới để mang lại sức mạnh và sự bao quát của việc tông đồ, khả năng mới và ý thức mới về giá trị và khả thể của sứ mạng Giáo hội trong thế giới ngày nay, với những phương tiện hiện đại" (Diễn văn với gia đình dòng thánh Phaolô, 28-6-1969).

Ðức Thánh cha cũng nêu nhận xét: cha Alberione thường nhắc nhở rằng "vị sáng lập đích thực của anh chị em chính là thánh Phaolô Tông đồ, hãy coi thánh nhân như vị soi sáng hướng dẫn và như người cha, như mẫu gương cần noi theo trong sự hiến thân trọn vẹn cho Chúa Giêsu Kitô và Tin mừng, để cho tình thương của Chúa hướng dẫn trên con đường nên thánh".

Ðức Thánh cha không quên kêu gọi sự đóng góp của đại gia đình dòng thánh Phaolô, trong bối cảnh hành trình công nghị mà Giáo hội đã khởi sự và ngài nói: "Vì thế tôi khuyến khích anh chị em hãy cùng nhau làm việc, trên mạng, mỗi người đóng góp phần của mình, theo ước muốn của chân phước Alberione."

"Nhân kỷ niệm 50 năm cha Alberione sinh ra trên thiên quốc, tôi cám ơn anh chị em vì sự dấn thân hoạt động, và nhất là cầu nguyện, để Dân thánh của Thiên Chúa ngày càng được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa. "Trong mọi sự và với trọn tâm hồn, trong cuộc sống và hoạt động, chỉ và luôn luôn tìm kiếm vinh danh Thiên Chúa và sự an bình của con người" (Cha Alberione, Kinh nguyên giao ước với Thiên Chúa".

(Sala Stampa 25-11-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page