Giáo hội Công giáo Madagascar

trách cứ chính phủ về nạn hạn hán

 

Giáo hội Công giáo Madagascar trách cứ chính phủ về nạn hạn hán.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Morondava (RVA News 27-11-2021) - Giáo hội Công giáo tại Madagascar phê bình chính phủ nước này không có biện pháp thích hợp, đứng trước tình trạng hạn hán trầm trọng nhất tại nước này từ 40 năm nay.

Trong một thư gửi tổ chức bác ái Missio ở thành phố Munich, hôm 24 tháng Mười Một năm 2021, Ðức cha Marie Fabien Raharilamboniaina, cho biết tình trạng thê thảm vì hạn hán tại miền nam Madagascar hiện nay sẽ trở nên trầm trọng hơn nữa vì thái độ bất động của chính phủ.

Khoảng 30,000 người đã trốn chạy khỏi miền Morondava, nơi Ðức cha Maria Fabien có Tòa giám mục, để tới miền tây nam và định cư trong rừng. Ðể trồng bắp và đậu phộng, họ càng đốt thêm rừng cây. Tình trạng này dẫn tới những xung đột lớn hơn với dân chúng địa phương: họ coi những người mới chạy đến đó như những kẻ trộm và phá hoại rừng cây.

Những người tị nạn khí hậu ấy, phần lớn sống trong những tình cảnh rất khó khăn. Giáo hội đã xin chính phủ cho những người tị nạn ấy đất đai để canh tác, nhưng không được đáp ứng. Nếu không được chính phủ hỗ trợ, thì không những mạng sống của họ bị nguy hiểm, nhưng còn có nhiều tệ hại khác sẽ xảy ra.

Ðức cha Marie Fabien nói đến hậu quả tàn hại trên môi trường. Mạch nước gần mặt đất đã chìm sâu xuống hai mét trong vòng hai năm. Tại một số làng mạc, dân chúng phải đi bộ hai, ba cây số mới tìm được nước để uống. Họ không có phương tiện để nuôi súc vật hoặc trồng rau cỏ.

Sau khi không được nhà nước hỗ trợ, giáo phận Morondava đã xây một con kênh dài 40 cây số hồi năm ngoái để tưới nước cho 9,000 hécta đất đai trồng trọt. Hai giếng sâu 160 mét đã được khoan để lấy nước tưới các cánh đồng trồng lúa. Giáo phận cũng đang xây các trường học mới, vườn trẻ và trung tâm săn sóc sức khỏe. Biện pháp trồng cây rừng cũng đang được lên kế hoạch.

Theo Tổ chức lương thực thế giới (PAM), hơn một triệu người ở miền nam Madagascar bị nạn đói đe dọa và tệ nạn này có thể trở thành nạn đói đầu tiên trên thế giới, do sự thay đổi khí hậu gây ra.

(KP 24-11-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page