Ráo riết chuẩn bị chuyến viếng thăm

của Ðức Thánh cha tại Cipro

 

Ráo riết chuẩn bị chuyến viếng thăm của Ðức Thánh cha tại Cipro.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Nicosia (RVA News 26-11-2021) - Giáo hội Công giáo tại đảo Cipro đang ráo riết chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Ðức Thánh cha Phanxicô tại đảo này, từ ngày 02 đến ngày 04 tháng Mười Hai năm 2021.

Trong cuộc viếng thăm, lúc 4 giờ chiều ngày 02 tháng Mười Hai năm 2021, Ðức Thánh cha sẽ gặp gỡ các linh mục, tu sĩ nam nữ, các hiệp hội và phong trào giáo dân tại Nhà thờ Chính tòa Ðức Mẹ Ân Phúc, ở thủ đô Nicosia thuộc Giáo hội Công giáo Maronite.

Lúc 10 giờ sáng ngày hôm sau, 03 tháng Mười Hai năm 2021, Ðức Thánh cha sẽ cử hành thánh lễ cho các tín hữu ở sân vận động Nicosia. Ban chiều cùng ngày, ngài chủ sự buổi cầu nguyện đại kết với người di dân tại Nhà thờ giáo xứ Thánh Giá, cũng ở Nicosia.

Cha Ibrahim Khita, cha sở giáo xứ thánh Charbel của Công giáo Maronite ở Limassol, thành phố lớn thứ hai của Cipro, cách thủ đô 40 cây số, cho biết "chúng tôi rất phấn khởi vì cuộc viếng thăm lịch sử này của Ðức Thánh cha".

Giáo xứ này có khoảng 1,800 gia đình, gồm một nửa là người Cipro và một nửa là người gốc Liban, nhưng tất cả đều thuộc Công giáo Maronite, là cộng đoàn Công giáo lớn nhất tại Cipro so với Công giáo Latinh. Cha Khita là trưởng ban phụng vụ đặc trách thánh lễ Ðức Thánh cha, tại sân vận động Nicosia.

Cha nói với phái viên hãng tin Công giáo Hoa Kỳ rằng: "Chúng tôi làm việc ngày đêm để hoàn tất mọi sự cho kịp cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha. Các Ủy ban và tiểu ban, cũng như các nhóm thiện nguyện, tổng cộng có hơn 200 người, trong đó khoảng một nửa là người trẻ. Họ giúp chuẩn bị thánh lễ Ðức Thánh cha sẽ cử hành. Sẽ có một ca đoàn tổng hợp 110 ca viên thuộc tất cả các giáo xứ Công giáo ở Cipro: 10 giáo xứ Maronite và 4 giáo xứ Latinh. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng tôi chuẩn bị một bầu không khí tinh thần cho cuộc viếng thăm này, kể cả qua các buổi cầu nguyện và chầu Thánh Thể".

Ðức Tổng giám mục Selim Sfeir của Công giáo Maronite ở Cipro đã soạn một tập sách nhỏ, gồm các kinh và bài suy niệm, gửi đến các giáo xứ. Cộng đoàn Công giáo Latinh cũng làm như vậy. Cha Khita nói: "Chúng tôi hy vọng sau cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha, chúng tôi tiếp tục ở trong bầu không khí cầu nguyện".

Cuộc viếng thăm này của Ðức Giáo hoàng cũng đang tạo nên một bầu không khí tích cực giữa dân chúng ở đảo Cipro, các tín hữu Công giáo và Chính thống. Tương quan giữa hai khối Giáo hội rất tốt đẹp.

Giáo phận Công giáo Maronite ở Cipro đã mời một phái đoàn 18 người từ Caritas Liban, gồm cha chủ tịch Michel Abboud và 13 thành viên trẻ của Caritas. Anh Mahfouz, thuộc phái đoàn này nói: "Chúng tôi hy vọng Ðức Giáo hoàng sẽ mang một sứ điệp hòa bình cho miền này. Hiện có rất nhiều người trẻ đang rời khỏi Liban, bị khủng hoảng trầm trọng với hy vọng tìm được một tương lai tốt đẹp hơn ở nước ngoài. Chúng tôi hy vọng Ðức Giáo hoàng Phanxicô sẽ sớm viếng thăm Liban. Ngài đã nhiều lần bày tỏ ước muốn viếng thăm đất nước bị khủng hoảng nặng nề này".

(CNS 23-11-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page