Tân Sứ thần Tòa Thánh tại Iran bắt đầu sứ vụ

 

Tân Sứ thần Tòa Thánh tại Iran bắt đầu sứ vụ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Teheran (RVA News 25-11-2021) - Hôm 23 tháng Mười Một năm 2021, Ðức Tổng giám mục Andrzej Józwowicz, tân Sứ thần Tòa Thánh tại Iran, đã trình thư ủy nhiệm lên Tổng thống Ebrahim Raisi, và bắt đầu sứ vụ tại nước này.

Ðức Tổng giám mục Józwowicz, người Ba Lan, năm nay 56 tuổi, nguyên là Sứ thần Tòa Thánh tại Ruanda, bên Phi châu trong bốn năm vừa qua.

Phòng báo chí của Phủ Tổng thống Iran cho biết trong buổi tiếp Ðức tân Sứ thần, Tổng thống Raisi đã nhắc đến những điểm chung giữa các tôn giáo có chung tổ phụ Abraham, Do thái, Kitô và Hồi giáo, mang lại sự hiệp nhất giữa các tín hữu tin nơi Thiên Chúa. Ba tôn giáo này hiện chiếm hơn một nửa dân số thế giới.

Tổng thống cũng nhận xét rằng Vatican có thể giữ một vai trò hữu hiệu trong việc chấm dứt bất công trên thế giới. Ông cũng kêu gọi các học giả Kitô và Hồi giáo gia tăng đối thoại với nhau để mang những ý tưởng xích lại gần nhau hơn.

Trước khi gặp Tổng thống Raisi, Ðức Sứ thần Tòa Thánh đã gặp ngoại trưởng Iran, ông Hossein Amir Abdollahian, hôm 22 tháng Mười Một năm 2021 để trao bản sao thư Ðức Thánh cha ủy nhiệm Ðức Tổng giám mục làm Sứ thần Tòa thánh tại Iran.

Giáo hội Công giáo tại Cộng hòa Hồi giáo Iran chỉ có khoảng 22,000 tín hữu, trong số 22,000 Kitô hữu thuộc các hệ phái, và trên tổng số 70 triệu dân cư, hầu hết theo Hồi giáo.

Các tín hữu Công giáo tại Iran thuộc sáu giáo phận khác nhau: trong đó có bốn giáo phận thuộc nghi lễ Canđê, một giáo phận Armeni và một giáo phận Công giáo Latinh.

(Teherantimes, Web: it.wikipedia.org 23-11-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page