Sứ điệp Video Ðức Thánh cha gửi

Tổng hội Dòng Nữ Tử Bác Ái

 

Sứ điệp Video Ðức Thánh cha gửi Tổng hội Dòng Nữ Tử Bác Ái.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 20-11-2021) - Ðức Thánh cha Phanxicô ca ngợi ơn gọi và khích lệ các Nữ tử bác ái thánh Vinh Sơn Phaolô chu toàn sứ mạng yêu thương săn sóc người nghèo.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây, trong sứ điệp Video gửi Tổng hội của các Nữ tử bác ái, nhóm tại Nhà mẹ ở Paris, từ ngày 29 tháng Mười đến ngày 21 tháng Mười Một năm 2021, với chủ đề: "Ephata, Hãy mở ra".

Ðức Thánh cha nói: "Tôi mời gọi chị em hãy nhìn ơn gọi đẹp đẽ của chị em. Thiên Chúa đã ủy thác cho chị em những người nghèo, những người được Chúa đặc biệt yêu thương... Trong tư cách là những nữ tử bác ái, trong thời kỳ có bao nhiêu mâu thuẫn, bao nhiêu hình thức bị gạt ra ngoài lề xã hội, chị em có một vai trò lịch sử trong tư cách là những phụ nữ sống một hình thức thánh hiến đặc thù, đó là đồng hành với bao nhiêu anh chị em nạn nhân của bạo lực, kỳ thị, sự gia tăng các trẻ em nạn nhân sự bạo hành của người lớn, sứ mạng của chị em gìn giữ và bảo vệ sự sống chung quanh, với nụ cười, sự chăm sóc, và tận tụy phục vụ của chị em dành cho những người bé nhỏ nhất. Tôi mời gọi chị em hãy làm việc để tất cả mọi người được bảo đảm các quyền căn bản, có một được đời sống xứng đáng, góp phần gìn giữ căn nhà chung của chúng ta, thông truyền đức tin và các giá trị Kitô cho các thế hệ trẻ, và giáo dục chúng chăm sóc cho nhau. Thiên Chúa kêu gọi chị em quảng đại đáp lại ơn gọi. Thiên Chúa kêu gọi chị em gặp gỡ, lắng nghe, và tiến bước trong lịch sử, đồng hành để chia sẻ những thăng trầm của nhân loại".

"Chị em hãy là một lực lượng lớn về tinh thần trong Giáo hội và trong thế giới".

Dòng Nữ Tử Bác Ái là một tu đoàn tông đồ được thánh Vinh Sơn Phaolô thành lập hồi thế kỷ XVII và hiện có hơn 14,500 nữ tu hoạt động tại hơn 1,700 nhà trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Ngày 18 tháng Ba năm 2020, nữ tu Bề trên Tổng quyền của Dòng, Kathleen Appler, người Mỹ, đã qua đời tại Paris hưởng thọ 68 tuổi, sau thời gian dài bị bệnh. Ngày 20 tháng Tư năm 2020, nữ tu Francois Petit, cố vấn thứ nhất, đã được bầu làm tân Bề trên Tổng quyền.

(Sala Stampa 20-11-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page