Các Kitô hữu tại Burkina Faso

bị khủng bố Hồi giáo chiếu cố

 

Các Kitô hữu tại Burkina Faso bị khủng bố Hồi giáo chiếu cố.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Munich (RVA News 11-11-2021) - Tổ chức bác ái Trợ giúp các Giáo hội đau khổ cho biết tình trạng an ninh tại nước Burkina Faso, bên Phi châu trong những tháng gần đây ngày càng trở nên sa sút. Các nhân chứng cho biết ngày càng có nhiều làng mạc ở miền bắc nước này, gần biên giới Mali và Niger, bị các nhóm thánh chiến Hồi giáo chiếm đóng.

Trong thông cáo, công bố hôm ngày 10 tháng Mười Một năm 2021, tại thành phố Munich, dựa trên các thông tin từ giáo phận Dori ở miền bắc Burkina Faso, tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ cho biết trong tình trạng trên đây, các tín hữu Kitô thiểu số bị bách hại.

Các nhóm Hồi giáo cực đoan gia tăng thuế đánh trên mỗi súc vật. Nếu sở hữu chủ không có khả năng trả thuế, thì chúng tịch thu các súc vật ấy. Biện pháp này được áp dụng cho cả người Hồi giáo lẫn Kitô hữu.

Tuy nhiên, theo tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ, biện pháp này được áp dụng nặng hơn đối với các nông dân Kitô. Những kẻ chiếm đóng hỏi về tôn giáo của các sở hữu chủ đó. Các nhân chứng nói rằng nhóm khủng bố không những muốn chiếm hữu các súc vật nhưng còn muốn giết cả các sở hữu chủ Kitô.

Trong tuần lễ cuối tháng Mười năm 2021, có khoảng 150 người bị giết, trong đó có cả phụ nữ mang thai và trẻ em dưới 5 tuổi, tại hai nơi giáp giới với nước Niger, trước khi những kẻ khủng bố tẩu thoát.

Ðức cha Laurent Birfuore Dabie, Giám mục giáo phận Dori, cho biết miền bắc Burkina Faso có nguy cơ bị tách khỏi phần còn lại của đất nước, nếu tình hình không sáng sủa hơn. Những kẻ cực đoan đã kiểm soát được các đường giao thông quan trọng và kiểm soát cả các cơ cấu hạ tầng thông tin. Trong khi đó quân đội chính phủ ít chống cự lại.

Burkina Faso có hơn 20 triệu dân cư, trong đó 55% là tín hữu Hồi giáo và khoảng 24% là tín hữu Kitô, phần còn lại theo các tôn giáo cổ truyền của Phi châu. Tuy nhiên trong lãnh thổ giáo phận Dori, Kitô hữu chỉ chiếm 2% dân số.

(KNA 10-11-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page