Ngoại trưởng Nga phê bình Tây phương

 

Ngoại trưởng Nga phê bình Tây phương.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Moscow (RVA News 10-11-2021) - Hôm 09 tháng Mười Một năm 2021, Ngoại trưởng Nga, ông Sergey Lavrov, đã tiếp kiến Ðức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, nhân dịp ngài viếng thăm tại thủ đô Mascơva trong hai ngày 08 và 09 tháng Mười Một năm 2021.

Trong cuộc họp báo sau cuộc hội kiến, Ngoại trưởng Lavrov có đề cập đến cuộc khủng hoảng di dân tại biên giới Belarus, Lituani, Ba Lan. Theo báo chí Nga, Ngoại trưởng Lavrov nói rằng vấn đề này cần được giải quyết theo công pháp quốc tế về nhân đạo. Ông đề nghị giúp đỡ Liên hiệp Âu châu đối phó với tình trạng này, như đã làm trước đây đối với Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoại trưởng Lavrov nói thêm rằng điều quan trọng là hiểu những nguồn gốc của cuộc khủng hoảng này: đó là chính sách của các nước Tây phương, kể cả các nước thuộc khối Nato và Liên hiệp Âu châu, theo đuổi từ nhiều năm nay đối với Trung Ðông và Bắc Phi, chủ trương áp đặt một lối sống tốt đẹp hơn theo các tiêu chuẩn Tây phương.

Trong cuộc họp báo, Ngoại trưởng Nga cũng nói rằng Tây phương cần phải ngưng ngăn cản việc hồi hương của người tỵ nạn về Syria, ngưng cản trở việc kiến tạo những điều kiện để những người Syria trở về quê hương. Ông cho rằng Tây phương không làm gì để tái lập các cơ cấu hạ tầng để người tị nạn có thể trở về quê hương. Ông kêu gọi Tây phương thu hồi các biện pháp đơn phương và bất hợp pháp chống Syria trong thời kỳ đại dịch.

(Sismografo 9-11-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page