Ðối thoại và chăm sóc thế giới tạo vật

là điểm nổi bật của Lễ hội Âm nhạc

thánh ca và Nghệ thuật tôn giáo lần thứ 20

 

Ðối thoại và chăm sóc thế giới tạo vật là điểm nổi bật của Lễ hội Âm nhạc thánh ca và Nghệ thuật tôn giáo lần thứ 20.

Mary Tran Vy

Vatican (VTW 10-11-2021) - Lễ hội Âm nhạc Thánh ca và Nghệ thuật Tôn giáo lần thứ 20 sẽ được tổ chức tại Rome từ ngày 13 đến 16 tháng 11 năm 2021. Lễ hội này sẽ truyền tải thông điệp về hòa bình và tình anh em giữa các tôn giáo khác nhau. Sau hơn một năm bị phong tỏa vì đại dịch, lần này 6 buổi hòa nhạc sẽ được tổ chức tại một số nhà thờ với vé vào cửa miễn phí.

Lễ hội Âm nhạc Thánh ca và Nghệ thuật Tôn giáo lần thứ 20 lấy chủ đề bảo vệ môi trường, đối thoại tôn giáo với các tiết mục nhạc hòa tấu và ngâm thơ, vv. Trước đây, cũng đã có một buổi hòa nhạc đã được tổ chức tại Barcelona vào ngày 18 tháng 9 năm 2021. Với Dàn nhạc giao hưởng Vienna nổi tiếng do Christian Thielemann điều khiển đã biểu diễn âm nhạc của Bruckner để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 200 của nhà soạn nhạc.

Tổ chức Thánh nhạc và Nghệ thuật Tôn giáo đã giới thiệu Lễ hội âm nhạc thánh với công chúng vào ngày 8 tháng 11 năm 2021. Chủ tịch của Hiệp Hội Ông Hans lbert Courtial cho biết: "Từ Nhà thờ Catalan đến thánh địa Roma, lịch sử đã bắt đầu trở lại. Tôi hy vọng đây là một khởi đầu mới, không chỉ từ khi chúng ta chia tay lần trước, và nếu có thể, hãy để sự kiện này mở ra một chương mới, để mọi người thấy rằng không gian và thời gian đã bị đóng băng quá lâu do đại dịch bệnh Covid-19 và nay đã được tái sinh trở lại".

Theo chương trình của lễ hội, một ngày sau khi bế mạc Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu ở Glasgow, tức là vào ngày 13 tháng 11 năm 2021, thánh lễ khai mạc Lễ hội Thánh nhạc do Ðức Hồng y Mario Grech, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Thế giới, chủ tế tại Ðền Thánh Phêrô, và sau đó vào buổi trưa, Buổi hòa nhạc với bài hát "Chúc tụng Chúa", được sáng tác bởi nhà soạn nhạc Romano Musumarra dựa trên thông điệp Laudato Si (Chúc Tụng Chúa) của Ðức Thánh Cha Phanxicô và được hát bởi giọng nữ cao Maria Carfora.

Vào buổi tối, buổi hòa nhạc kết thúc với bài "Requiem K 626" một kiệt tác bất hủ của Mozart. Buổi hòa nhạc được thực hiện bởi dàn nhạc và dàn hợp xướng của Nhà nguyện Louis dưới sự điều khiển của Ildebrando Mura. Ban nhạc này đã hát phục vụ trong các thánh lễ tại Nhà thờ Chúa Ba Ngôi, và trình bày một loạt các tiết mục, bao gồm cả những bài ca thời Phục hưng, thời Baroque và các tiết mục ca nhạc hiện đại.

Sẽ có hai buổi hòa nhạc lớn vào Chủ nhật, ngày 14 tháng 11 năm 2021. Vào lúc 3:30 chiều. Một buổi hòa nhạc tại Nhà thờ St. Ignatius để kỷ niệm 700 năm ngày mất của Dante. Với chương trình âm nhạc theo loại nhạc "The Divine Comedy" bởi dàn hợp xướng nam với nhiều năm lịch sử của Ý. Xen kẽ với một vài tiết mục ngâm thơ trong các tác phẩm "Paradise", được diễn viên kiêm đạo diễn Giuseppe Bevilacqua ngâm đọc, một người đã dành trọn sự nghiệp của mình cho các tác phẩm của Dante.

Vào lúc 9 giờ tối, tại Ðền Thánh Ðức Bà Cả với tác phẩm "Bài Kinh Chiều kính Ðưc Mẹ" của nhà soạn nhạc người Ý Claudio Monteverdi, do nhạc trưởng Giordano Antonelli điều khiển. Tác phẩm này là một kiệt tác hoành tráng về nền âm nhạc thánh được xuất bản vào năm 1610 bởi Monteverdi.

Vào ngày 15 tháng 11 năm 2021, một buổi hòa nhạc của nghệ sĩ organ Leo Kramer được tổ chức tại Nhà thờ Thánh Ignatius Loyola trên Quảng trường Marz. Vào ngày 16 tháng 11 năm 2021, Lễ hội Âm nhạc Thánh ca và Nghệ thuật Tôn giáo năm 2021 sẽ kết thúc với chủ đề Ðối thoại. Vào lúc 9 giờ tối, một dàn hợp xướng và hợp ca chung của Kitô giáo và Do Thái giáo đến từ Ðức, Ý và Israel biểu diễn tại Ðền Thánh Gioan Lateran, bao gồm các tác phẩm của Mozart, Verdi, Taviol và Dvoria Gram.

Ngoài âm nhạc, Tổ chức Thánh nhạc và Nghệ thuật Tôn giáo cũng hợp tác với Học Viện Giáo hoàng về Khảo cổ học của Kitô giáo để cung cấp hai hoặc ba học bổng cho các sinh viên xuất sắc đang theo học tại Học viện Giáo hoàng này, khuyến khích họ nghiên cứu chuyên nghiệp liên quan đến Khoa học nghệ thuật tôn giáo của Kitô giáo.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page