Ðức Thánh Cha đến Assisi:

Vòng tay quan tâm của Ðức Thánh Cha

đối với người nghèo

 

Ðức Thánh Cha đến Assisi: Vòng tay quan tâm của Ðức Thánh Cha đối với người nghèo.

Mary Tran Vy

Vatican (VTW 9-11-2021) - Ðức Thánh Cha Phanxciô sẽ đến Assisi vào ngày 12 tháng 11 năm 2021 để gặp gỡ những người nghèo từ khắp châu Âu. Trong một thời gian ngắn khoảng 3 tiếng đồng hồ, với những giây phút lắng nghe và cầu nguyện, Ðức Thánh Cha thực hiện chuyến viếng thăm này nhân Ngày Người Nghèo Thế Giới sẽ được cử hành vào ngày 14 tháng 11 năm 2021. Khoảng 2,000 người sẽ tham dự Thánh lễ tại Ðền Thánh Phêrô.

Nhân Ngày Người nghèo Thế giới năm 2021, Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ đến Assisi, Ý vào ngày 12 tháng 11 năm 2021, nơi ngài sẽ gặp gỡ những người nghèo. Ðức Thánh Cha sẽ đến Assisi lúc 9 giờ sáng và sẽ trở về lại Vatican trước bữa trưa.

Theo chương trình do Phòng báo chí của Tòa thánh công bố, khi đến nơi, Ðức Thánh Cha sẽ được chào đón tại quảng trường phía trước Vương cung Thánh đường Ðức Mẹ Nữ Vương Các Thiên Thần. Ðức Thánh Cha sẽ gặp gỡ khoảng 500 người nghèo từ các vùng khác nhau của châu Âu. Họ sẽ trao áo choàng và gậy của những người hành hương cho Ðức Thánh Cha, tượng trưng cho ý nghĩa là những người hành hương đến để lắng nghe.

Ðức Thánh Cha sẽ cùng mọi người diễn hành từ quảng trường trước sảnh chính vào bên trong Ðền Thờ. Sau khi vào bên trong Ðền Thờ, trước tiên Ðức Thánh Cha sẽ cầu nguyện một lúc trong phòng cầu nguyện nhỏ của Thánh Phanxicô nơi bảo tồn di tích của Phanxicô (Nhà nguyện nhỏ Porziuncola). Sau đó, Ðức Thánh Cha sẽ làm phép một viên đá được lấy từ Phòng Bảo Tồn Di Tích Thánh Phanxicô (Nhà nguyện nhỏ Porziuncola), viên đá này sẽ được trao cho đại diện của Trung Tâm Phanxicô ở Tersatto nơi tiếp nhận những người vô gia cư. Trung Tâm này được gọi là "Bông hồng của Thánh Phanxicô" và được thành lập vào năm 2007 bởi Dòng Ba Phanxicô ở Tersatto, Croatia.

Tại Vương cung thánh đường Ðức Mẹ Nữ Vương Các Thiên Thần: sẽ có hai người Pháp, hai người Ý, một người Ba Lan và một người Tây Ban Nha, tổng cộng sáu người nghèo sẽ làm nhân chứng chia sẻ phát biểu với Ðức Thánh Cha, và Ðức Thánh Cha cũng sẽ ứng đáp lại những chia sẻ của họ. Ðến 10 giờ 30 là thời gian nghỉ giải lao, những người có mặt sẽ được khoản đãi giải khát và bánh ngọt, và 11 giờ trở về lại bên trong Ðền Thờ tiếp tục chương trình dành trọn cho việc cầu nguyện. Sau buổi cầu nguyện, những người nghèo sẽ nhận được quà tặng từ Ðức Thánh Cha. Sau buổi nói chuyện thăm hỏi chung, Ðức Thánh Cha sẽ trở về Vatican bằng trực thăng, và 500 người nghèo sẽ được ăn trưa chung với Ðức Giám mục Domenico Sorrentino của Assisi.

Ủy ban Tân Phúc âm hóa của Tòa thánh giải thích rằng cuộc gặp gỡ của Ðức Thánh Cha với người nghèo tại Assisi và một loạt trong nhiều sáng kiến khác đang chuẩn bị cho Ngày Người nghèo Thế giới vào ngày 14 tháng 11 năm 2021, chẳng hạn như phân phát thực phẩm và thuốc men cho những người cần nhất. Ngày Người nghèo Thế giới do Ðức Thánh Cha Phanxicô thành lập nhằm kêu gọi giáo hội và các tín hữu hãy "lên đường" để đáp ứng lại với nhiều hình thức nghèo đói khác nhau trong thế giới hiện đại, và mở rộng vòng tay giúp đỡ những người khó khăn nhất. Chủ đề của Ngày Thế giới Người nghèo năm 2021 là "Bạn luôn có những người nghèo ở bên bạn" (Mc 14: 7).

Cánh tay mở rộng của Ðức Thánh Cha đối với người nghèo cũng sẽ được tiếp tục vào Chúa nhật, ngày 14 tháng 11 năm 2021, Ngày Người nghèo Thế giới, Ðức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại Ðền Thánh Phêrô lúc 10 giờ sáng. Vì tình hình đại dịch Covid-19, và để tuân giữ những quy luật phòng dịch, 2,000 người nghèo dưới sự hướng dẫn bởi các thiện nguyện viên đến từ nhiều tổ chức từ thiện khác nhau ở Roma, sẽ đến để tham dự Thánh Lễ. Họ sẽ phụ trách đọc thánh thư và các lời cầu nguyện tín hữu, và sau Thánh Lễ các thiện nguyện viên sẽ phân phát thức ăn cho người nghèo.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page