Ðức Thánh Cha ước mong

có tiến trình hòa bình cho Iraq

 

Ðức Thánh Cha ước mong có tiến trình hòa bình cho Iraq.

Mary Tran Vy

Vatican (VTW 9-11-2021) - Ðức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ quan tâm đối với việc Thủ tướng Iraq Kadhimi bị khủng bố tấn công và đối với những người bị thương trong vụ tấn công qua một bức điện thư của Ðức Hồng y Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh gửi đến Iraq.

Thủ tướng Iraq Mustafà al-Kadhimi đã bị tấn công vào ngày 7 tháng 11 năm 2021 tại dinh thự Green Zone ở Baghdad, nhưng ông không bị thương. Dinh thự của ông đã bị tấn công bởi một máy bay không người lái mang chất nổ, tạo cho một số lính canh bị thương. Sau khi hay tin, Ðức Thánh Cha Phanxicô, qua một bức điện thư được gửi bởi Ðức Hồng Y Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đã bày tỏ sự quan tâm của ngài đối với Thủ tướng Kadimi và gia đình.

Bức điện thư viết, "Sau khi dinh thự Baghdad của ngài bị tấn công, Ðức Thánh Cha Phanxicô qua những lời cầu nguyện, rất mong muốn bày tỏ sự quan tâm của mình đến với ngài". Trong khi lên án "hành động đê hèn của khủng bố", Ðức Thánh Cha Phanxicô một lần nữa bày tỏ tin tưởng rằng nhân dân Iraq có thể tiếp tục "đi theo con đường hòa bình một cách khôn ngoan và dứt khoát thông qua đối thoại, đoàn kết tình anh em và tương trợ lẫn nhau" dưới sự phù hộ của Thiên Chúa.

Ðức Thánh Cha Phanxicô đã đến thăm Iraq từ ngày 5 đến ngày 8 tháng Ba năm 2021. Ngài đã đến Baghdad, Mosul, Clarks và Erbil và chứng kiến sự đau khổ của người dân Iraq, đặc biệt là những Kitô hữu tại địa phương. Khi rời khỏi đất nước này, Ðức Thánh Cha đã nói với người dân Iraq rằng: "Iraq sẽ luôn ở mãi trong trái tim tôi".

Sau khi Thủ tướng Iraq Khadimi bị tấn công, cộng đồng quốc tế cũng gửi thư lên án vụ ám sát. Ðức Hồng Y Louis Raphael Sako, Thượng Phụ Chaldean của Iraq, tuyên bố rằng cuộc tấn công là để "phá hoại" những kế hoạch đại quy mô của Iraq. Theo kế hoạch này, Iraq đang cố gắng vươn mình trở thành một quốc gia "dựa trên luật pháp, bảo vệ quyền công dân, trật tự và công lý".

Ðức Hồng Y nhấn mạnh rằng, rõ ràng, mục đích của vụ sát hại này là "phá hoại, làm khuynh đảo và gián đoạn chương trình xây dụng đất nước do Thủ tướng khởi xướng", và Thủ tướng sẵn sàng "vạch ra một kế hoạch để ngăn chặn tình trạng Iraq bị cô lập" theo tiến trình của quốc tế đã đề ra. Ðức Hồng Y Sako nhấn mạnh: "Nhiều người tin rằng những cải cách của Thủ tướng sẽ mang lại lợi ích cho đất nước. Thủ tướng chưa bao giờ chủ trương sử dụng vũ khí để giải quyết xung đột, ngược lại ngài chủ trương dùng nguyên tắc đối thoại, kể cả việc bắt tay với phe thù địch và đối lập chính trị để cùng nhau xây dựng một đất nước hòa bình thịnh vượng."

Cuối cùng, Ðức Hồng Y Sako đã mời tất cả các Kitô hữu Iraq "cầu nguyện cho một tương lai tốt đẹp của đất nước, bình tĩnh chờ đợi và tin tưởng, đừng để bị lôi kéo vào những căng thẳng do phe đối lập tạo ra, mà hãy tiếp tục duy trì nguyên tắc sống chung hòa bình."

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page