Hội đồng Giám mục Sri Lanka phản đối

chủ trương một luật cho mọi tôn giáo

 

Hội đồng Giám mục Sri Lanka phản đối chủ trương một luật cho mọi tôn giáo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kotte (RVA News 08-11-2021) - Hội đồng Giám mục Sri Lanka phản đối kế hoạch của chính phủ kỳ thị tôn giáo.

Tháng 10 năm 2021, Tổng thống Gotabaya Rajapaksa đã thành lập một nhóm làm việc, gồm 13 thành viên dưới sự hướng dẫn của nhà sư cực đoan Galagoda Aththe Gnanasara Thero, với nhiệm vụ đề nghị những cải tổ luật pháp để cai trị tất cả các cộng đoàn ở Sri Lanka với một luật duy nhất. Trong nhóm này, có các đại diện của người Hồi giáo thiểu số, nhưng không có đại diện nào của Công giáo, Ấn giáo hoặc người Tamil. Khẩu hiệu của Tổng thống Rajapaksa: "Một nước, một luật" đã được ông áp dụng trước cuộc bầu cử tổng thống hồi năm 2019 và ông thắng cử nhờ sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng Phật giáo.

Nhóm làm việc sẽ trình báo cáo mỗi tháng và một văn kiện chung kết được trình trước tháng Hai năm 2022. Ðức cha Winston Fernando, Giám mục giáo phận Badulla, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Sri Lanka và vị Tổng thư ký là Ðức cha Anthony Jayakody, Giám mục phụ tá giáo phận thủ đô Colombo, đã ký một tuyên ngôn công bố ngày 02 tháng Mười Một năm 2021, để kêu gọi bãi bỏ nhóm làm việc nói trên. Tuyên ngôn của các giám mục nhấn mạnh rằng: "Không ai chống lại đối tượng "một nước, một luật" với điều kiện nó xuất phát từ Hiến pháp như một hệ luận". Với mục đích đó, cần phải soạn thảo Hiến pháp mới để bảo đảm cho mọi công dân được đối xử đồng đều trước pháp luật. Theo Hội đồng Giám mục Sri Lanka, bổ nhiệm một toán đặc nhiệm của Tổng thống, gồm những cá nhân được chọn lựa từ bên ngoài, mà không hề tham chiếu luật pháp dân chủ, đó là điều không thể chấp nhận được. Tiến trình quốc hội bị làm ngơ không biết đến trong một vấn đề quan trọng như vậy. Các giám mục nhấn mạnh rằng: "việc bổ nhiệm làm trưởng nhóm làm việc mà không để ý gì đến những hoạt động trước đó của đương sự, có nghĩa là thêm sự xúc phạm cho thiệt hại".

Nhà sư Gnanassa Thero là một nhân vật cực đoan. Ông là tổng thư ký tổ chức Bodu Bala Sena của Phật giáo quốc gia chủ nghĩa, hồi năm 2013 đã can dự vào những cuộc nổi loạn chống Hồi giáo và năm 2018 bị kết án vì bốn tội xúc phạm đến tòa án. Nhưng ông chỉ ngồi tù 9 tháng, thay vì 6 năm như quyết định của các thẩm phán, sau khi cựu Tổng thống Maithripala Sirisena ân xá cho ông.

(Asia News 5-11-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page