Hơn 120 tu sĩ nam nữ Indonesia

qua đời vì Covid-19

 

Hơn 120 tu sĩ nam nữ Indonesia qua đời vì Covid-19.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jakarta (RVA News 07-11-2021) - Từ tháng Giêng đến tháng Chín năm 2021, có hơn 120 tu sĩ nam nữ Công giáo Indonesia chết vì Covid-19. Họ bị lây trong lúc thi hành sứ mạng mục vụ, trợ giúp tinh thần, săn sóc và đồng hành với các bệnh nhân và người đau khổ.

Linh mục Joseph Kristanto Suratman, thuộc Ủy ban Giám mục Indonesia về chủng viện, nói với hãng tin Fides của Bộ truyền giáo, hôm 05 tháng Mười Một năm 2021: "Giáo hội Công giáo tại Indonesia đã trả một giá rất cao vì sự dấn thân hàng đầu trong việc mang lại sự chăm sóc và mang lại hy vọng. Chúng tôi thực sự lo âu cho tất cả những người thánh hiến tại đất nước này, họ dấn thân đến cùng, không sợ hãi. Chúa ban cho chúng tôi những ơn gọi về đời sống thánh hiến, nhưng chúng tôi phải mất nhiều năm mới có thể huấn luyện các tu sĩ mới".

Theo trang mạng Công giáo Indonesia "Sesawi.net", con số cao các tu sĩ nạn nhân là một mất mát rất lớn cho Giáo hội Công giáo tại nước này, và số các nạn nhân còn có thể gia tăng nữa.

Cha Kristanto nhắc lại hành trình huấn luyện dài của các chủng sinh và tu sĩ: "Ðối với một người trẻ vào tiểu chủng viện, cần ít nhất từ 11 đến 14 năm mới có thể hoàn tất học trình cho đến khi chịu chức linh mục".

Nữ tu Gabriella, giáo tập dòng thánh Augustinô ở Pontianak, thuộc tỉnh Tây Kalimantan, nói: "Cần ít nhất ba năm huấn luyện khởi đầu gồm một năm thỉnh viện và 2 năm nhà tập. Việc huấn luyện không phải chỉ là vấn đề thời gian và tiền bạc, nhưng còn là vấn đề tâm tình và tiếp xúc với chính thế giới nội tâm của mình". Nữ tu Gabriella cũng bày tỏ lo âu lớn vì con số các tu sĩ nam nữ thiệt mạng vì đại dịch.

Trong các cộng đồng Kitô khác ở Indonesia, có hơn 200 vị lãnh đạo và nhân viên mục vụ chết vì Covid-19, trong khi phía Hồi giáo có 605 nạn nhân. Sứ vụ của họ đòi phải di chuyển tới các cộng đoàn hoặc dấn thân trong các nhà thương, trường học, trung tâm xã hội, khiến họ dễ bị virus chiếu cố. Nữ tu Gabriella nói: "Dầu vậy, họ không thối lui: họ tiếp tục ở cạnh khi các tín hữu cần sự hiện diện và giúp đỡ của họ, và hiến thân cho sứ mạng".

(Fides 5-11-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page