Ðức Thánh cha tiếp Tổng thống Palestine

 

Ðức Thánh cha tiếp Tổng thống Palestine.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 06-11-2021) - Trưa ngày 04 tháng Mười Một năm 2021, Ðức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến Tổng thống Palestine, ông Mahmoud Abbas và sau đó ông đã gặp Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh cùng với Ðức Tổng giám mục Ngoại trưởng.

Trong hai cuộc hội kiến, hai bên đã nhìn nhận quan hệ tốt đẹp với nhau, và sự cần thiết phải thăng tiến tình huynh đệ nhân loại và sự sống chung hòa bình giữa các tín ngưỡng.

Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết về tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine, Tòa Thánh nhấn mạnh sự cần thiết tuyệt đối khởi động lại cuộc đối thoại trực tiếp giữa hai bên để đạt tới giải pháp hai quốc gia, kể cả với sự dấn thân mạnh mẽ hơn của cộng đồng quốc tế. Tòa Thánh cũng tái khẳng định rằng thành Jerusalem phải được mọi người nhìn nhận như nơi gặp gỡ chứ không phải là nơi xung đột, cũng như qui chế của thành này phải bảo tồn căn tính và giá trị đại đồng của Thành Thánh đối với tất cả và ba tôn giáo xuất phát từ Tổ phụ Abraham, kể cả qua một qui chế đặc biệt được quốc tế bảo đảm. Sau cùng, Tòa Thánh nói về sự cấp thiết làm việc cho hòa bình, tránh sử dụng võ khí, và bài trừ mọi hình thức cực đoan và duy căn (fondamentalismo).

Thông cáo của Phủ Tổng thống Palestine cho biết Tổng thống Abbas đã gặp gỡ Ðức Giáo hoàng vào cuối ba ngày viếng thăm Roma, trong khuôn khổ tham khảo và phối hợp song phương để mang lại hòa bình cho Thánh địa và vùng liên hệ. Cuộc viếng thăm của Tổng thống có mục đích thông báo cho vị lãnh đạo Giáo hội Công giáo hoàn vũ những diễn tiến mới nhất và tình trạng trầm trọng của các lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng do các hoạt động gây hấn của Israel, nhất là việc xây dựng liên tục các khu định cư của Israel trên lãnh thổ của Palestine, sự phá hủy, sát hại không xét xử, cưỡng bách người Palestine di tản, và những hoạt động của Israel nhắm làm suy yếu những cố gắng của quốc tế cho giải pháp hai quốc gia hầu thiết lập an ninh và ổn định trong vùng.

Thông cáo của phía Palestine cũng cho biết Tổng thống Abbas trình bày cho Ðức Giáo hoàng về những cố gắng chung nhắm đương đầu với những mưu toan chiếm đoạt tài sản của Palestine và của Giáo hội, kể cả việc bán gian lận đặc biệt tại cổ thành Jerusalem. Tổng thống cũng giải thích cho Ðức Giáo hoàng về nỗ lực của nhà nước Palestine củng cố sự hiện diện của các tín hữu Kitô và sự kiên trì của Palestine, đương đầu với những thách đố do Israel gây ra về vấn đề này.

(Vatican News, Wafa.ps 4-11-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page