Ðức Hồng y Sandri viếng thăm

quán phát chẩn Công giáo tại Aleppo

 

Ðức Hồng y Sandri viếng thăm quán phát chẩn Công giáo tại Aleppo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Aleppo (RVA News 05-11-2021) - Ðức Hồng y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Ðông phương, đã viếng thăm quán phát chẩn mới do các tu sĩ Phanxicô phụ trách, tại thành Aleppo bên Syria, mỗi ngày cung cấp 800 bữa ăn nóng cho người nghèo, không phân biệt Kitô hữu hay Hồi giáo.

Cuộc viếng thăm này thuộc vào số những hoạt động cuối của Ðức Hồng y Sandri trong một tuần lễ viếng thăm các cộng đoàn Giáo hội tại Syria, kết thúc hôm 03 tháng Mười Một năm 2021.

Vì tình trạng có nhiều người đói vì hậu quả của chiến tranh và cấm vận, nên cộng đoàn Công giáo Latinh ở Aleppo, do dòng Phanxicô phụ trách, đã đề ra sáng kiến mở quán phát chẩn, với sự hỗ trợ của tổ chức từ thiện tên là "Sáng kiến Kitô Ðông phương", gọi tắt là ICO ở thành phố Linz bên Áo.

Trong cuộc viếng thăm, Ðức Hồng y Sandri được Ðức Hồng y Mario Zenari, Sứ thần Tòa Thánh tại Syria, tháp tùng, và ngài có ấn tượng mạnh về sáng kiến bác ái này.

Quán phát chẩn được khai trương ngày 06 tháng Chín năm 2021, và tính đến ngày 26 tháng Mười năm 2021, đã cung cấp hơn 25,000 bữa ăn nóng. Hiện nay, có khoảng 800 người được giúp một bữa ăn nóng mỗi ngày, trong số đó có các Kitô hữu thuộc các hệ phái và cũng có nhiều người Hồi giáo. Sự quan tâm đặc biệt được dành cho những người khuyết tật.

Theo cha Ibrahim Al-Sabbagh, Bề trên tu viện Phanxicô, kiêm cha sở giáo xứ ở địa phương, chỉ tiêu ban đầu là mỗi ngày giúp 1,000 bữa ăn nóng đã đạt được. Tình trạng nghèo khổ của dân chúng tại thành Aleppo thực là rộng lớn. Vì thế, tổ chức "Sáng kiến Ðông phương Kitô" ở Áo tiếp tục xin các ân nhân hỗ trợ.

Mặt khác, hôm 03 tháng Mười Một năm 2021, Tổ chức bác ái ICO cho biết trong những ngày này một dự án trợ giúp tại Liban cũng được kết thúc tốt đẹp và thành công. Ðó là công trình tu bổ và tân trang trường học của các Nữ Tu bác ái thánh Vinh Sơn Besancon ở thành phố Baskinta, với kinh phí 57,000 Euro được kết thúc mỹ mãn. Trong số các quan khách tại lễ khánh thành khu trường tân trang này, cũng có Ðại sứ Áo tại Liban, ông René Paul Amry.

Trường thánh Vinh Sơn là một trong nhiều trường của các Nữ tu Bác ái Vinh Sơn ở Liban, gồm có một nhà giữ trẻ, một vườn trẻ, trường tiểu học, trường bổ túc và một trường kỹ thuật. Ngoài ra cũng có một ký túc xá. Trong năm nay, có 385 học sinh, trong đó có 47 em ở ký túc xá trong tuần.

Tình trạng kinh tế, xã hội và nhân đạo ở Liban tiếp tục ở mức độ thê thảm: nạn khan hiếm xăng dầu rất trầm trọng, cũng như thiếu thuốc men, và dân chúng ngày càng thiếu lương thực. Trong bối cảnh đó, các dự án từ thiện, như của các Nữ tu Bác ái thánh Vinh Sơn càng trở nên cần thiết, để giúp đỡ dân chúng, nhất là các trẻ em có một viễn tượng tương lai.

(Kathpress 3-11-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page