Ðức Tổng giám mục Palermo than phiền:

800 quan tài chờ chôn cất

 

Ðức Tổng giám mục Palermo than phiền: 800 quan tài chờ chôn cất.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Palermo (RVA News 05-11-2021) - Ðức cha Corrado Lorefice, Tổng giám mục giáo phận Palermo, thủ phủ đảo Sicilia ở miền cực nam nước Ý, than phiền vì tình trạng thiếu chỗ an táng người chết tại địa phương.

Hôm 02 tháng Mười Một năm 2021, Ðức Tổng giám mục Lorefice đã đến viếng nghĩa trang lớn nhất tại Palermo và tiến vào căn lều lớn làm phép cho 800 quan tài người chết chồng chất tại đó chờ được chôn cất.

Trong bài giảng thánh lễ hôm đó, ngài nói: "Palermo cần có khu nghĩa trang mới, nơi chúng ta có thể an táng hoặc hỏa táng những người thân yêu của chúng ta, chăm sóc họ xứng đáng và tưởng niệm họ. Không thể chồng chất các quan tài như thế này nữa". Tổng giám mục Lorefice đã cử hành thánh lễ tại nghĩa trang Santa Maria dei Rotoli ở Palermo.

Trong bài giảng, Ðức Tổng giám mục Lorefice cũng than phiền rằng: "hàng trăm người thân yêu của chúng ta ra đi đã không tìm được nơi an táng, vì từ lâu có sự lơ là của con người và u mê của những người muốn làm tiền cả trong lúc quyết liệt nhất của mầu nhiệm sự sống, là cái chết".

Rotoli là nghĩa trang có số quan tài người chết nhiều nhất không được chôn cất vì hành chánh chậm trễ và sự tăng vọt số người chết vì Covid-19, theo một phúc trình hồi đầu năm 2021.

Tổng giám mục Lorefice nói rằng: "Chúng ta phải chăm sóc các nghĩa trang của chúng ta; không thờ ơ hoặc lơ là, không phá hoại, không làm ăn bất hợp pháp, không tìm những lợi lộc mờ ám hoặc tội phạm làm thương tổn những nơi thánh thiêng và lương tâm của những người có nghĩa vụ tôn trọng thi thể những người quá cố của họ".

Ðức Tổng giám mục bày tỏ đau buồn vì sau khi đại dịch bộc phát, thời kỳ mà nhiều người cảm nghiệm cái chết cô đơn, dân chúng Palermo nay lại phải trải qua thảm trạng không dành một sự an táng xứng đáng cho những người thân yêu, đồng bào, họ hàng và bạn hữu".

Nghĩa trang Rotoli ở trên núi Pellegrino, được thiết lập năm 1837 sau dịch tả, vì nghĩa trang ở trung tâm lịch sử của thành Palermo không còn có thể đón nhận thêm các di hài người chết.

(CNA 3-11-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page