Quyên góp gần đủ ngân khoản

tái thiết doanh trại Vệ binh Thụy Sĩ

 

Quyên góp gần đủ ngân khoản tái thiết doanh trại Vệ binh Thụy Sĩ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 04-11-2021) - Quỹ xây doanh trại Vệ binh Thụy Sĩ tại Vatican đã quyên góp gần đủ ngân khoản để tái thiết doanh trại: hơn 42 trên tổng số 50 triệu quan Thụy Sĩ.

Doanh trại hiện nay có từ thế kỷ XIX quá cũ và chật hẹp không thể đáp ứng quân số từ 110 người lên 135 người, nên ngày 17 tháng Sáu năm 2018, Tòa Thánh đã chấp thuận dự án tân trang. Trong thời gian qua, nhiều ân nhân đã đóng góp vào dự án này, trong đó có năm triệu quan từ Hội đồng chính phủ Liên bang Thụy Sĩ. Nhiều bang ở Thụy Sĩ đã chấp thuận đóng góp vào công trình này. Ngoài ra, cho đến nay, Liên hiệp các giáo xứ trong các bang cũng đã đóng góp gần bốn triệu quan.

Ðảng xã hội ở bang Lucerce chống lại dự án của bang này đóng góp 400,000 quan cho dự án tân trang, vì cho rằng Vatican có đủ tiền để tự đảm bảo tài chánh cho vấn đề này. Nhưng ông Jean-Pierre Roth, Trưởng ban xây doanh trại, bác bỏ lý luận này và nói rằng xét về mặt gia sản, thì đúng là Vatican giàu có, nhưng không thể nói như thế về lợi tức hiện nay. Nguồn thu nhập của Vatican đến từ vé vào cửa bảo tàng viện, bưu điện, ngân hàng Vatican và việc quản lý bất động sản vốn có phí tổn bảo trì rất đắt. Những chi phí hiện nay của Vatican được dành cho việc quản trị và cho hệ thống ngoại giao. Vì thế, Vatican luôn tùy thuộc sự đóng góp của tín hữu để có thể quân bình ngân sách. Với đại dịch Covid-19 và sự vắng bóng các tín hữu hành hương, áp lực trên lợi tức của Vatican rất mạnh.

Ông Roth cũng cho biết theo chương trình dự định, công trình có thể bắt đầu vào năm 2023 và làm sao để lễ khánh thánh doanh trại sẽ diễn ra vào ngày 06 tháng Năm năm 2027, kỷ niệm đúng 500 năm 147 Vệ binh Thụy Sĩ hy sinh tính mạng để cứu thoát Ðức Giáo hoàng Clemente VII, trong vụ thành Roma bị loạn quân cướp phá.

Ông Roth cho biết cần có một địa điểm để các vệ binh tạm thời cư ngụ trong thời gian xây doanh trại mới. Ông đề nghị dùng những nhà thùng đặt trên lãnh thổ của Vatican vì với bao nhiêu chỗ đậu xe trong nội thành Vatican, giải pháp này là điều có thể, tuy rằng chưa có quyết định nào được đề ra cho vấn đề này.

(Cath.ch 30-10-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page