Ðức Hồng y Quốc vụ khanh

viếng thăm Thụy Sĩ

 

Ðức Hồng y Quốc vụ khanh viếng thăm Thụy Sĩ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 04-11-2021) - Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, sẽ viếng thăm chính thức tại Thụy sĩ, nhân dịp kỷ niệm 100 năm tái lập quan hệ ngoại giao giữa Thụy Sĩ và Tòa Thánh.

Chúa nhật 07 tháng Mười Một năm 2021, Ðức Hồng y sẽ chủ tế thánh lễ lúc 9 giờ 30, tại Ðan viện Biển Ðức ở Einsiedeln, miền trung Thụy Sĩ, với sự tham dự của các tín hữu. Các tín hữu được mời tham dự nhưng phải có chứng nhận đã chích ngừa Covid-19. Thánh lễ được truyền đi qua internet. Sau đó, Ðức Hồng y sẽ đi hành hương riêng tại mộ của thánh Nicola de Flue, bổn mạng của Giáo hội tại Thụy Sĩ và thăm nhà thờ ở Sachseln, thuộc bang Obwald.

Phần chính thức trong cuộc viếng thăm sẽ diễn ra từ ngày 08 tháng Mười Một năm 2021: ban sáng, Ðức Hồng y sẽ được Tổng thống Thụy Sĩ Ignazio Cassis tiếp kiến và ban chiều, Ðức Hồng y sẽ đến Ðại học Fribourg, nơi sẽ diễn ra buổi lễ kỷ niệm chính thức.

Sau cùng, ngày thứ Ba 09 tháng Mười Một năm 2021 sẽ có một buổi Hội thảo lịch sử cũng tại đại học Fribourg về tương quan giữa Thụy Sĩ và Tòa Thánh.

Quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Thụy Sĩ rất lâu đời, có từ 435 năm nay (1586), ban đầu với các bang Công giáo: Tòa Sứ thần Tòa Thánh được thiết lập năm 1586, và sau đó với Liên bang Thụy Sĩ, từ năm 1803. Năm 1873 xảy ra cuộc chiến tranh văn hóa (Kulturkampf) bài Công giáo, đưa tới sự đoạn giao với Tòa Thánh trong vòng 50 năm, và chỉ được tái lập vào năm 1920, quan hệ giữa hai bên được tái lập.

Lẽ ra, Ðức Hồng y Parolin đã thăm Thụy Sĩ hồi năm 2020, nhưng chuyến viếng thăm bị hoãn lại vì đại dịch Covid-19 và nay mới có thể tiến hành.

(Cath.ca 2-11-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page