Quân đội Nigeria

phá vỡ mưu toan bắt cóc giám mục

 

Quân đội Nigeria phá vỡ mưu toan bắt cóc giám mục.

G. Trần Ðức Anh, O.P. | RVA

Abuja (RVA News 02-11-2021) - Tổng hành dinh quân đội Nigeria ở thủ đô Abuja cho biết đã phá vỡ được mưu toan bắt cóc một giám mục để đòi tiền chuộc mạng, đó là Ðức cha Augustine Ukwuoma, tại Tòa giám mục Orlu, thuộc bang Imo.

Chuẩn tướng Onyema Nwachukwu, phát ngôn viên của quân đội, nói rằng các toán quân tham gia cuộc thao dợt "Hoàng hôn Vàng", khu III, đã đáp lại lời kêu cứu khoảng 2 giờ 30 sáng Chúa nhật 31 tháng Mười năm 2021, và đã mau lẹ đến nơi khiến những kẻ bất lương phải rút lui. Ðức giám mục, vị thư ký và phụ tá thư ký được bình an vô sự".

Tướng Nwachukwu nói thêm rằng "quân đội sẽ tiếp tục ngăn cản hoạt động của lực lượng dân bản địa Biafra/Liên mạng an ninh miền đông (IPSOB/ESN) cũng như các băng đảng bất lương ở địa phương, nhất là khi các cuộc tuyển cử ở bang Anambra sắp đến gần và vào dịp lễ Giáng sinh. Dân chúng cũng được yêu cầu trình báo cho các lực lượng an ninh mọi cử động khả nghi của những kẻ bất lương cũng như sào huyệt của lực lượng bản địa Biafra, đã bị đặt ra ngoài vòng pháp luật.

(Sunnewsonlin.com 1-11-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page